Áp lực giao thông tăng, bến xe tấp nập người về Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (3/5), người dân từ các nơi lại đổ dồn về Hà Nội. Tại các tuyến đường trọng điểm mặc dù phương tiện giao thông tăng bất ngờ nhưng không xảy ra ùn tắc, bến xe không rơi vào cảnh quá tải quá mức.

Ngày 3/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng chục vạn người dân lại đổ dồn về Hà Nội. Các bến xe đã tấp nập từ sáng sớm cho đến chiều tối ngày 3/5, tuy nhiên hành khách xuống rải rác, không xảy ra cảnh quá tải. Theo quan sát, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát… không lúc nào thưa ngớt những đoàn người tay xách nách mang lỉnh kỉnh nhưng không có hiện tượng xếp hàng, dồn ứ chờ đợi như chiều 29 và sáng 30/4.

Ghi nhận của PV báo Kinh tế & Đô thị chiều ngày 3/5
Tại bến xe Giáp Bát ai cũng tay xách lách mang
Tại bến xe Giáp Bát ai cũng tay xách lách mang
 
Ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh
Ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh
 
Người dân chủ động trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ kéo dài, để tránh việc quá tải ùn tắc giao thông
Người dân chủ động trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ kéo dài, để tránh việc quá tải ùn tắc giao thông
Đường Nguyễn Hoàng gần bến xe Mỹ Đình thông suốt so với những đợt cao điểm trước
Đường Nguyễn Hoàng gần bến xe Mỹ Đình thông suốt so với những đợt cao điểm trước
 

 
Nhiều xe khách trả khách tùy tiện trên đường Phạm Hùng
Nhiều xe khách trả khách tùy tiện trên đường Phạm Hùng
Nhiều người chủ động trở lại Hà Nội từ rất sớm
Nhiều người chủ động trở lại Hà Nội từ rất sớm
Nhiều phương tiện dừng đỗ, đi lại tùy tiện làm hỗn độn trước cửa bến xe Mỹ Đình
Nhiều phương tiện dừng đỗ, đi lại tùy tiện làm hỗn độn trước cửa bến xe Mỹ Đình
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông
Xe ôm chờ khách tại bến Mỹ Đình
Xe ôm chờ khách tại bến Mỹ Đình
 
Xe khách trả khách giữa chừng tại đường Phạm Hùng
Đường vành đai 3 trên cao thông thoáng
Đường vành đai 3 trên cao thông thoáng
Tính đến 19h tối 3/5, những tuyến đường cửa ngõ như: QL5, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Vành đai 3, Bắc Thăng Long - Nội Bài… không xảy ra ùn tắc, dòng phương tiện di chuyển đều đặn vào nội thành. Tuy nhiên, giao thông trước cửa một số bến xe lớn vẫn gặp khó khăn ùn ứ trong nhiều thời điểm dù lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, CSTT túc trực với số đông, liên tục phân làn, điều tiết.