Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa diện rộng, Hà Nội có nơi cao nhất trên 35 độ C

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 Ảnh: Khánh Tú
Bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 50km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m; biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn: Ngày hôm nay (25/7), ở Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to với tổng lượng mưa 30 - 60mm, có nơi trên 80mm; ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 4 giờ - 6 giờ/25/7) tại một số nơi như sau: Cao Quảng 109,2mm, Mai Hóa 95,0mm, Sơn Trạch 50mm, Phúc Trạch 44,8mm, Phong Nha 43,8mm (Quảng Bình)… Trong khoảng 1 - 3 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40m, có nơi trên 80mm. Cảnh báo sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Bình.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/7
Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần