Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Arập Xêút ban bố 18 sắc lệnh

KTĐT - Nhà vua Arập Xêút Abdullah bin Abdul-Aziz ngày 18/3 đã ban bố 18 sắc lệnh hoàng gia nhằm cải thiện phúc lợi xã hội.

KTĐT - Nhà vua Arập Xêút Abdullah bin Abdul-Aziz ngày 18/3 đã ban bố 18 sắc lệnh hoàng gia nhằm cải thiện phúc lợi xã hội.

Theo kênh truyền hình nhà nước Arập Xêút, nhà vua Abdullah đã quyết định tăng phúc lợi xã hội, tăng trợ cấp thất nghiệp, tăng mức lương tối thiểu, thưởng cho những người làm trong lĩnh vực công và sinh viên.

Theo quyết định trên, tất cả các viên chức nhà nước, bao gồm cả binh sỹ quân đội, sẽ được trợ cấp hai tháng lương và mức lương tối thiểu của những người làm việc cho chính phủ tăng lên 3.000 riyal (tương đương 800 USD). Khoảng 66,7 tỷ USD sẽ được chi để xây dựng 500.000 ngôi nhà và 4,3 tỷ USD xây dựng thêm các cơ sở y tế.

Nhà vua Abdullah cũng ra lệnh tuyển thêm 60.000 việc làm trong lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời hứa tăng đãi ngộ cho lực lượng cảnh sát tôn giáo.

Trước khi công bố các sắc lệnh, nhà vua Abdullah đã có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình quốc gia, kêu gọi lòng trung thành của người dân nước này.

Hồi tháng Hai vừa qua, nhà vua Abdullah cũng đã tuyên bố thực hiện gói kích thích kinh tế trị giá 37 tỷ USD để làm giảm áp lực xã hội khi những người thiểu số Shiite biểu tình phản đối tình trạng phân biệt đối xử so với người Sunni chiếm đa số.

Arập Xêút là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hiện nước này có trên 400 tỷ USD dự trữ ngoại tệ./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 30/12: Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt

Điểm tin 30/12: Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt

30 Dec, 03:08 PM

Kinhtedothi - Mỹ phát tín hiệu duy trì lãi suất cao, thị trường toàn cầu thận trọng; Nga đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc trong những ngày cuối năm; Đức đối mặt nguy cơ suy thoái kỹ thuật đầu năm 2026; Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza; Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng trong những phiên cuối năm; Thương mại toàn cầu bước vào năm 2026 với nhiều bất định; Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt; 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ