Đầu tư chưa xứng tầm
Được biết, đã gần 5 tháng kể từ khi mang về suất tham dự Olympic chính thức đầu tiên cho TDDC và TTVN, sự đầu tư đặc biệt với Hà Thanh vẫn chưa có gì đặc biệt. Do HLV người Trung Quốc phải về nước vì lý do gia đình, vài tháng nay Hà Thanh chủ yếu tự tập luyện chuẩn bị cho Olympic 2012. Để biến chiếc huy chương thế giới thành huy chương Olympic, Hà Thanh cần phải tiếp tục hoàn thiện bài thi của mình và đặc biệt là nâng độ khó của các động tác...
Thôi thì phải chờ đến tháng 4, cô gái vàng TDDC mới được đi tập huấn tại Trung Quốc, trước khi tham dự giải Bỉ vào tháng 6 và lại tập huấn tiếp tại Anh vào tháng 7, theo diện hỗ trợ của BTC Olympic, trước khi bước vào chiến dịch "săn" huy chương tại Olympic. Theo Hà Thanh, để hoàn thiện một động tác có độ khó cao có khi mất vài tháng nhưng cũng có thể phải tốn hàng năm. Vậy mà chỉ còn 4 tháng nữa là cuộc tranh tài đỉnh cao diễn ra, Hà Thanh vẫn chưa tập luyện vào bài thì có thể sẽ đạt được điều gì đó khá hơn ở sân chơi Olympic?
Hà Thanh là VĐV tiêu biểu số 1 của TTVN năm 2011 với thành tích 3 tấm HCV SEA Games, đặc biệt là tấm vé tham dự Olympic lịch sử của TDDC Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chế độ bồi dưỡng cho Hà Thanh không có gì đặc biệt hơn so với các VĐV khác. Liệu sự đầu tư và chế độ đãi ngộ đó của TTVN có tạo động lực để các VĐV mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tương tự, xạ thủ đã có vé đi
Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, tại Olympic 2012 ở London sắp tới, TTVN hoàn toàn có cơ sở hy vọng sẽ đoạt huy chương. Đây là kỳ Olympic đầu tiên TTVN đoạt nhiều vé vượt qua vòng loại đến thế và theo đánh giá, gần như chắc chắn TTVN sẽ có không dưới 15 suất chính thức, trong đó có đến 3 môn có khả năng tranh chấp huy chương tại Thế vận hội lần này. Theo nhận định của ông Giang, môn được đánh giá cao nhất là thể dục dụng cụ khi trình độ của Phan Hà Thanh, người giành vé dự Olympic đã đoạt HCĐ nội dung nhảy ngựa tại giải vô địch thế giới 2011. Bên cạnh đó, bắn súng và taekwondo là hai môn cũng được đánh giá có khả năng chen chân trên bục nhận huy chương. |