Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Australia phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3%

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey cho biết Australia vừa cam kết tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này lên 3%, cao hơn mức dự báo chính thức 2,5%. Đây được coi là cách thức duy nhất để giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Australia.
Ông Joe Hockey đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bế mạc ở Sydney ngày 23/2.
Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey phát biểu trong buổi họp báo của Nhóm G20 ngày 23/2.
Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey phát biểu trong buổi họp báo của Nhóm G20 ngày 23/2.
Theo thông cáo sau hội nghị, nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới - chiếm 85% kinh tế toàn cầu - cho rằng mục tiêu tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của G20 thêm hơn 2% trong vòng 5 năm tới là "thực tế", có thể đạt được thông qua tăng cường đầu tư, tạo thêm việc làm và thúc đẩy thương mại.

Các nước G20 sẽ phát triển các chính sách đầy tham vọng nhưng thực tế nhằm nâng tổng GDP của nhóm tăng thêm hơn 2% trong vòng 5 năm tới, tức là tăng thêm hơn 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới.

Thông cáo cũng yêu cầu mỗi quốc gia thành viên G20 triển khai “kế hoạch hành động quốc gia” riêng trong vài tháng tới để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của G20.

Kêu gọi hành động khẩn cấp, Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey nhấn mạnh tuyên bố “chưa từng có” của G20 về mục tiêu tăng trưởng là bằng chứng cho thấy sự cần thiết cải tổ nền kinh tế Australia, nhằm góp phần thực hiện kế hoạch tham vọng kể trên.

Theo Bộ trưởng Joe Hockey, với kết quả G20 vừa đạt được, chính phủ Australia có được sự ủy thác rõ ràng để tạo ra những biện pháp điều chỉnh đáng kể trong báo cáo ngân sách Liên bang đầu tiên, dự kiến được công bố vào tháng 5/2014.

Các biện pháp này nhằm cắt giảm mạnh chi tiêu công, nhất là với các chương trình xã hội, trong đó có trợ cấp, giáo dục và y tế.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ