Australia sẽ tiếp nhận thêm 12.000 người tị nạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Australia - Tony Abbott hôm 9/9 đã tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận thêm người tị nạn và tiến hành không kích vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Cụ thể, chính phủ Australia sẽ tiếp nhận khoảng 12.000 người tị nạn Syria do xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông. Cùng với đó, chính phủ Australia sẽ quyên góp 32 triệu USD cho Liên Hợp quốc để hỗ trợ 240.000 người tị nạn từ Iraq và Syria.
Australia sẽ tiếp nhận thêm 12.000 người tị nạn - Ảnh 1
Ngoài ra, lực lượng không quân Australia sẽ tiến hành không kích các mục tiêu của IS tự xưng tại Iraq trong 12 tháng tới. Tháng trước, Mỹ đã đề nghị Australia thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu này tại Syria.
Australia sẽ tiếp nhận thêm 12.000 người tị nạn - Ảnh 2
Sự thay đổi quan điểm này được cho là từ sức ép của dư luận và các đảng phái chính trị, trong đó có cả đảng của ông Abbott. Trước đó, Thủ tướng Tony Abbott từng từ chối tiếp nhận người tị nạn từ châu Á, đặc biệt là từ Indonesia và Campuchia.