Ba “bông sen vàng” Thủ đô năm 2017

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 7/10, đêm Chung kết của cuộc thi Bông sen Vàng Thủ đô 2017 đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Cuộc thi Bông sen vàng Thủ đô 2017 do Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân Hà Nội - HNEW phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội và VCCI đồng tổ chức, Newday Media thực hiện. Cuộc thi dành riêng cho các Nữ lãnh đạo toàn khu vực Hà Nội.
Các nữ doanh nhân Phạm Thị Tú Oanh, Đinh Mai Hạnh và Đặng Thu Quyên là Bông sen Vàng Thủ đô 2017.
Cuộc thi được phát động từ ngày 15/7 đến ngày 30/8, Ban tổ chức cuộc thi Bông sen vàng đã nhận được hồ sơ tham gia của hơn 100 nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo ở các lứa tuổi và đa dạng các lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn Hà Nội.

Tiếp theo là vòng bình chọn, diễn ra từ ngày 1/9 đến 25/9, các thí sinh thực hiện một video có thời lượng 60 giây giới thiệu về bản thân và DN. Khán giả sẽ bình chọn cho video của thí sinh mà họ yêu thích qua website, Facebook cuộc thi và qua hệ thống tin nhắn.

Đến Vòng chung kết tối 7/10, 15 thí sinh đã cùng bước vào đêm chung kết với 3 phần thi. Từ top 15 thí sinh lọt vòng chung kết cuộc thi, trải qua 2 phần thi gồm Phong cách và Tài năng, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn top 6 thí sinh lọt vào vòng thi bản lĩnh doanh nhân. Cuối cùng là top 3 nữ doanh nhân - 3 Bông sen vàng Thủ đô.

Cụ thể, 3 nữ doanh nhân đoạt Bông sen vàng Thủ đô 2017 gồm: Phạm Thị Tú Oanh - Giám đốc Công ty TNHH XNK Trang thiết bị y tế BMS; Đinh Mai Hạnh - Phó Tổng Giám đốc của Cty TNHH Deloitte Việt Nam; Đặng Thu Quyên - Giám đốc Công ty TNHH HCS Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi cũng trao các giải thưởng Bông sen bạc và các giải phụ gồm: Bông sen ấn tượng, Bông sen duyên dáng, Bông sen tài năng, Bông sen phong cách, Bông sen bản lĩnh khởi nghiệp và Bông sen thân thiện...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần