Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ba công viên được chi gần 900 trăm tỷ để cải tạo lại không gian xanh

Kinhtedothi - Ba công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Thủ Lệ đều đang trong tình trạng xuống cấp và sắp tới sẽ được đầu tư cải tạo, nâng cấp lại với tổng mức đầu tư lên tới gần 900 tỷ đồng.
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công với số vốn 886,4 tỷ đồng để cải tạo 3 công viên Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo.
Công viên Bách Thảo có diện tích khoảng 20 ha (quận Ba Đình, TP Hà Nội) có nhiều hạng mục xuống cấp, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như an toàn của người dân khi tập thể dục cũng như du khách tới tham quan tại đây.
Khu vực cầu gỗ nối ra đảo tròn đã bị mục nát, xuống cấp trầm trọng và được treo biển ngừng sử dụng phía ngoài cầu.
Khu kè bờ hồ có phần sụt lún, những phiến gạch lát bờ hồ trồi sụt vừa gây mất mỹ quan vừa không đảm bảo an toàn được cho người dân khi đi dạo trong khuôn viên.
 
 
Đường thảm nhựa và bồn hoa ốp gạch đã không còn nguyên hình gây khó khăn cho người đi bộ dạo quanh công viên.
Cây cổ thụ với thân có vết mục ruỗng, cành lá trơ trụi.
Các công trình nghê thuật cũng trong tình trạng xuống cấp, hoen gỉ nhiều hạng mục.
 
Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) với diện tích khoảng 50ha, có vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm Thủ đô nên thu hút nhiều người dân đến vui chơi mỗi ngày, kể cả ngày thường.
Sau hàng chục năm hoạt động, mặc dù đã liên tục được cải tạo nhưng nhiều hạng mục bên trong công viên cũng đã xuống cấp.
Những vết nứt trên mặt đường xuất hiện khá phổ biến khiến người dân đi dạo và tập thể dục tại công viên trở nên khó khăn và tiềm tàng nhiều nguy hiểm.
Nhiều đoạn vỉa hè quanh hồ Bảy Mẫu bị sụt lún, gạch lát bị thiểu làm mất mỹ quan đô thị.
 
Nhiều hạng mục của công viên bị hư hỏng nặng.
Các cây cổ thụ tại công viên Thống Nhất phải chống trụ sắt nhằm nâng đỡ cây khỏi đổ, việc này gây nguy hiểm tới người dân và du khách tham quan và tập thể dục tại đây.
Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) với tổng diện tích lên tới 28ha, là nơi bảo tồn và nuôi dưỡng hàng trăm loài động vật khác nhau và nơi đây được nhiều trẻ em và du khách thập phương tới đây tham quan và trải nghiệm rất đông, đặc biệt là những ngày nghỉ và ngày lễ.
Nhiều hạng mục xuống cấp, chuồng thú nơi xuống cấp, nơi bốc mùi khó chịu.
Nhiều ghế đá tại công viên bị xuống cấp trầm trọng.
Các khu vực nhà sát bờ hồ đều sụt lún.
 
 
Các bốt điện đuợc đặt tại gần lan can không có rào chắn hay được quây xung quanh bảo vệ gây nguy hiểm cho người dân.
Chuồng nuôi thú vật cũng trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Chủ đầu tư thực hiện là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.  Trong đó, TP Hà Nội sẽ dành hơn 408 tỷ đồng để cải tạo Công viên Thống Nhất, gần 330 tỷ đồng cải tạo Công viên Thủ Lệ và gần 149 tỷ đồng cho Công viên Bách Thảo.
Với Công viên Thống Nhất, thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục như chòi nghỉ chân cho người dân kết hợp vệ sinh và khu tiện ích, hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera an ninh, thu gom rác. Còn với Công viên Thủ Lệ và Công viên Bách Thảo, thành phố sẽ tập trung cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp. Đây là 2 công viên có tính đặc thù nên TP Hà Nội đang cân nhắc các phương án xây dựng "công viên mở".
Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội sẽ nâng cấp, cải tạo 45 công viên, vườn hoa hiện có trên địa bàn 10 quận; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Công viên Chu Văn An (dự án 2 - công trình kiến trúc), Công viên CV1, Công viên Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, Công viên Văn hóa Kim Quy, Công viên hồ Phùng Khoang; Công viên Văn hóa - Vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông. Đồng thời đôn đốc triển khai 3 công viên, gồm: Công viên Thiên văn học, Công viên - hồ điều hòa Mai Dịch, Công viên Hữu Nghị.
"Căng mình" đảm bảo an ninh trật tự quanh công viên Thủ lệ

"Căng mình" đảm bảo an ninh trật tự quanh công viên Thủ lệ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá chung cư Hà Nội tăng nhanh gấp đôi mức tăng thu nhập, nguyên nhân vì sao?

Giá chung cư Hà Nội tăng nhanh gấp đôi mức tăng thu nhập, nguyên nhân vì sao?

22 Sep, 11:20 AM

Kinhtedothi - Giai đoạn từ năm 2014 đến giữa năm 2025, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội đã tăng từ mức 25 triệu đồng/m² lên tới 75,5 triệu đồng/m², tương đương mức tăng trung bình khoảng 11,7%/năm. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội chỉ tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng, tức mức tăng trung bình 6,4%/năm.

Hà Nội oi nóng rồi giảm nhiệt từ ngày mai

Hà Nội oi nóng rồi giảm nhiệt từ ngày mai

08 Sep, 04:49 PM

Kinhtedothi - Hà Nội oi nóng rồi giảm nhiệt từ ngày mai; Giá vàng miếng đầu tuần giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng; Điện lực miền Bắc lên tiếng về phản ánh sai sót hóa đơn tiền điện; Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ