Ba Đình - phát huy lợi thế quận trung tâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao đổi với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Hải

Với tinh thần "Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, xây dựng quận Ba Đình phát triển văn minh, hiện đại", ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.      

Thành công nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo 

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XXIV đề ra. Nhờ đó, bộ mặt đô thị, tình hình an ninh trật tự, chính trị… tiếp tục được duy trì ổn định, xứng đáng với vị trí là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao đổi với các đại biểu dự đại hội.  	Ảnh: Thanh Hải
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao đổi với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Cụ thể, kinh tế quận luôn tăng trưởng ổn định từ 10 - 10,5%/năm. Công tác quản lý trật tự đô thị đã có những chuyển biến rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng "sáng, xanh, sạch, đẹp"... Đặc biệt, với vị trí là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, quận Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô, đất nước trong mắt Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Theo Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Trọng Quyết, ngoài việc luôn bám sát các chỉ đạo của TP, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành và sự đồng tình của Nhân dân, thì việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của cấp trên, đồng thời xác định đúng mục tiêu, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm khâu đột phá trong từng giai đoạn… là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những kết quả trên.

Còn nhiều tiềm năng cần khai thác

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; khẳng định, những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo đà cho bước phát triển mới, vừa góp phần tạo nên những thành công chung của TP.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Kinh tế quận tuy đạt mức tăng trưởng khá, song chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, trật tự đô thị có mặt còn hạn chế. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chuyển biến chưa toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và cấp ủy còn hạn chế; nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận Ba Đình cần tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô, cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Tiếp tục đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đô thị.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Đảng bộ quận Ba Đình cần phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.