Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch của Fed

Kinhtedothi - Sau ba tháng kể từ khi được Tổng thống Barack Obama đề cử, ngày 6/1, bà Janet Yellen, Phó Chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đã chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Chủ tịch cơ quan liên bang đầy quyền lực này.
Kinhtedothi - Sau ba tháng kể từ khi được Tổng thống Barack Obama đề cử, ngày 6/1, bà Janet Yellen, Phó Chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đã chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Chủ tịch cơ quan liên bang đầy quyền lực này.
Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch của Fed. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch của Fed. (Nguồn: THX/TTXVN)
 
Với 56 phiếu thuận và 26 phiếu chống, bà Janet Yellen, 67 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức Chủ tịch Fed trong lịch sử 100 năm của cơ quan liên bang này.

Bà Yellen sẽ tiếp quản chủ tịch Fed từ sau ngày 31/1/2014 thay ông Ben Bernanke sẽ nghỉ việc sau hai nhiệm kỳ 4 năm.

Bà Janet Yellen, người được Tổng thống Barack Obama đề cử vào cương vị Chủ tịch Fed từ ngày 9/10/2013, là Phó Chủ tịch của tổ chức này từ năm 2010.

Trên cương vị Chủ tịch Fed, bà Yellen được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ mà ông Bernanke đã theo đuổi trong 8 năm qua.

Trước mắt, bà Yellen sẽ phải có những quyết định liên quan tới gói cứu trợ thứ ba (QE3) mà theo đó, từ tháng 1/2014 mỗi tháng Fed sẽ chấp thuận chi 75 tỷ USD thay vì 85 tỷ USD như trước đây để mua lại các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp nhằm giữ cho tỷ lệ lãi suất ở mức thấp để khuyến khích đầu tư và các khoản vay.

Bà Yellen cũng phải có những quyết định liên quan tới tỷ lệ lãi suất cơ bản gần như bằng 0 mà Fed đã và đang theo đuổi từ tháng 12/2009.

Trước khi được đề cử làm Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen từng tuyên bố sẽ không phá vỡ chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm đẩy lùi tình trạng thất nghiệp tại Mỹ hiện ở mức cao 7%./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ