Ba Lan cáo buộc Nga liên quan vụ phá hoại tuyến đường sắt then chốt
Kinhtedothi - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc hai công dân Ukraine, bị cho là làm việc cho cơ quan tình báo Nga, gây ra vụ nổ phá hoại một phần tuyến đường sắt quan trọng gần Thủ đô Warsaw vào cuối tuần qua.
Phát biểu ngày 18/11, Thủ tướng Tusk cho biết hai công dân Ukraine này đã “hợp tác với các cơ quan Nga trong một thời gian” và “danh tính của họ đã được cơ quan chức năng Ba Lan xác định”.
Ngày 16/11, một tàu chở khách của Ba Lan buộc phải dừng khẩn cấp sau khi trưởng tàu phát hiện hư hại trên đường ray. Ảnh: EPA
Hai nghi phạm, hiện đã sang Belarus, được cho là đã kích nổ một thiết bị gây nổ làm hư hại đoạn đường ray trên tuyến kết nối Warsaw với thành phố Lublin ở phía đông. Tuyến đường này tiếp tục kéo dài tới Ukraine, nơi hạ tầng giao thông và năng lượng đang hứng chịu các đợt không kích ngày càng gia tăng của Nga.
Ngày 16/11, một tàu chở khách của Ba Lan buộc phải dừng khẩn cấp sau khi trưởng tàu phát hiện hư hại trên đường ray. Không ghi nhận thương tích trong sự cố, nhưng Thủ tướng Tusk gọi đây là “hành động phá hoại chưa từng có”, nhằm gây thương vong hàng loạt.
Vụ tấn công đường sắt là bước leo thang mới nhất trong chiến lược "chiến tranh hỗn hợp" mà phương Tây khẳng định Nga đang sử dụng nhằm vào Ba Lan kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine trên quy mô lớn năm 2022.
Warsaw đã hỗ trợ Kiev, đặc biệt bằng việc cung cấp vũ khí và đóng vai trò là trung tâm hậu cần chính cho hoạt động chuyển giao trang thiết bị quân sự từ Mỹ và các nước phương Tây.
Thủ tướng Tusk cho biết một trong hai nghi phạm là người Ukraine từng cư trú tại Belarus và đã bị tòa án Ukraine kết án vì hành vi phá hoại hồi đầu năm nay. Người còn lại đến từ vùng Donbas ở miền đông Ukraine, nơi một phần lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Cả hai được cho là đã nhập cảnh vào Ba Lan từ Belarus và sau đó chạy trở lại Belarus qua cửa khẩu Terespol. Thủ tướng Tusk khẳng định, tình báo Ba Lan đã có hình ảnh camera giám sát ghi lại hình ảnh hai đối tượng này.
Phát biểu trước quốc hội sau khi triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này đang nâng mức cảnh báo an ninh liên quan đến nguy cơ khủng bố đối với toàn bộ hệ thống đường sắt. Các nhà chức trách Ba Lan cũng đang điều tra một vụ phá hoại nghi ngờ khác trên cùng tuyến đường sắt này.
Trong ba năm qua, Ba Lan đã truy tố hàng chục đối tượng với cáo buộc gián điệp hoặc phá hoại, đồng thời cáo buộc Nga đứng sau một loạt vụ tấn công bằng hỏa hoạn và các hình thức “chiến tranh hỗn hợp” khác. Tháng trước, các điều tra viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra sau khi một toa tàu chở than nặng 20 tấn bị phát hiện tách rời khỏi đoàn tàu trên tuyến đường đông đúc ở Katowice, miền nam nước này.
Các hành động phá hoại khác từng được ghi nhận bao gồm vụ cháy tại trung tâm thương mại lớn nhất Warsaw năm ngoái và một vụ tấn công mạng hồi đầu năm nay nhằm cắt nguồn cung cấp nước cho một thành phố lớn của Ba Lan.

Ba Lan kích hoạt báo động phòng không sau đợt tấn công mới ở Ukraine
Kinhtedothi - Các lực lượng Ba Lan và NATO tăng cường tuần tra trên không, đặt hệ thống radar và phòng không vào trạng thái sẵn sàng cao để bảo đảm an toàn hàng không trong khu vực giáp biên giới.

Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng "khủng", đối phó tin tặc Nga
Kinhtedothi - Chính phủ Ba Lan tăng ngân sách an ninh mạng lên mức kỷ lục 1 tỷ Euro trong năm nay, sau khi xảy ra các vụ phá hoại từ phía tin tặc Nga nhằm vào bệnh viện và hệ thống cấp nước đô thị.

Vụ Ba Lan bắn máy bay không người lái Nga: phép thử cho NATO và Mỹ
Kinhtedothi - Bước leo thang mới nhất, xuất hiện máy bay không người lái vào không phận Ba Lan, không chỉ nhằm gây sức ép với Ukraine và các tuyến tiếp vận, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn: thử thách sự tồn tại của NATO.






