Bà Nguyễn Lệ Hằng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hoàng Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ quận lần thứ III; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ mới.

Với tổng số 31.560 hội viên, nhiệm kỳ qua Hội LHPN quận Hoàng Mai tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào và hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình công tác trọng tâm và mục tiêu kinh tế, xã hội của quận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Trong đó, kết quả nổi bật là hội đã tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thu hút 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện. Nhiều mô hình chăm lo cho phụ nữ trẻ em, đã được nhân rộng, thiết thực, hiệu quả. Từ việc thi đua tiết kiệm trong 5 năm, cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hoàng Mai đã trích ủng hộ 2,3 tỷ đồng xây, sửa mái ấm tình thương, tặng quà, sổ tiết kiệm, tặng xe đạp, học bổng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội cũng được Hội triển khai có hiệu quả như nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây, sửa 25 mái ấm tình thương, tặng 915 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi, trao 620 suất quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, bệnh nhân xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, nấu 5.870 suất cơm tặng các bệnh nhân tại các bệnh viện K, Bạch Mai, Nhiệt đới Trung ương, tặng 510 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, “Quỹ vì người nghèo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,“Chung sức hướng về miền Trung” với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.
Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hội đã phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội quận cho cán bộ, hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 161 tỷ đồng, giới thiệu việc làm cho 3.850 lao động, hỗ trợ 70 phụ nữ khởi nghiệp.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa, chúc mừng Đại hội.
Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội phụ nữ quận đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia bằng nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực. Huy động xã hội hóa ủng hộ 465 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 gồm thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Đồng thời hỗ trợ, phục vụ hậu cần khu cách ly tập trung của TP. 
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã đề ra 8 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó đáng chú ý là hàng năm, mỗi cơ sở hội phát động ít nhất 3 mô hình/cách làm hay. Bên cạnh đó, 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 500 lao động; 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được hội lên tiếng bảo vệ, 80% phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau. Hàng năm, vận động, hỗ trợ 42 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc, 5 không 3 sạch…
Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh và Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN quận Hoàng Mai trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí cũng chỉ rõ, các cấp hội phụ nữ của quận cần tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cấp Hội gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, xây dựng người Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội, quận Hoàng Mai tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hoàng Mai khóa IV.
Bên cạnh đó, trước sự phát triển nhanh chóng của truyền thông, Internet, áp lực của đô thị đông dân cư tác động lớn đến gia đình, các tổ chức hội cần tiếp tục nghiên cứu các mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh… Làm tốt hơn nữa việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, lao động nữ và bình đẳng giới, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị.
Đồng thời yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận Hoàng Mai.
Tại Đại hội, 21 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. Bà Nguyễn Lệ Hằng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần