Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 13 - 14/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Dự đại hội có 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 39.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Sóc Sơn khóa XI ra mắt tại Đại hội.
Tại phiên chính thức ngày 14/7, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo khẳng định: Nhiệm kỳ qua, với nỗ lực của hội viên phụ nữ và các cấp Hội LHPN huyện Sóc Sơn, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra đã hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch.
Các mô hình làm theo Bác Hồ được triển khai hiệu quả như: “Nuôi lợn nhựa”, “Bát gạo nghĩa tình, trao nhận yêu thương”, “Lá lành đùm lá rách”. Qua đó, đã trao tặng cho 8.035 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được chú trọng; trong 5 năm đã xây dựng được 19 nhà mái ấm tình thương trị giá 640 triệu đồng...
Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả nổi bật. Các cấp Hội đã giúp được 958 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo; xây dựng được 70 tuyến đường tự quản xanh, sạch đẹp, nở hoa kiểu mẫu, 88 đoạn đường nở hoa với tổng chiều dài trên 40km, góp phần làm xanh, sạch, đẹp cho bộ mặt của nông thôn...
Hội LHPN huyện cũng tích cực đào tạo, bồi dưỡng, phát triển hội viên. 5 năm qua, Hội đã phát triển được 3.125 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 39.155 hội viên, sinh hoạt tại 201 chi hội và 870 tổ phụ nữ. Tỷ lệ thu hút phụ nữ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội trên toàn huyện đạt 72% (vượt 2% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ).
Nhiều tập thể, cá nhân của các cấp Hội được UBND huyện Sóc Sơn, Hội LHPN TP Hà Nội, Trung ương Hội tặng bằng khen, giấy khen. Hội LHPN huyện nhiều năm liền được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Xếp loại phong trào thi đua của Hội cơ sở hàng năm đã có sự chuyển biến rõ nét, hàng năm có 96% đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc (vượt 16% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).
Với chủ đề “Phát huy truyền thống Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm, Phụ nữ Sóc Sơn Đổi mới - Sáng tạo - Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn đến năm 2030 trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô”, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ Huyện quyết nghị 9 nhóm chỉ tiêu cơ bản, phong trào thi đua; 2 cuộc vận động; 3 nhiệm vụ trọng tâm; 4 nhóm giải pháp chủ yếu hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Sóc Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 23 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.