Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội
- P
Chiều 6/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967; quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Đại học Thanh vận; Học hàm, học vị: Thạc sĩ; Lý luận chính trị: Cử nhân.
Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Từ tháng 4/2021 - đến nay, bà là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đại biểu Quốc hội: livestream bán hàng trên mạng doanh thu “khủng”
Kinhtedothi - Theo đại biểu Quốc hội, trong thời gian qua, mạng xã hội xôn xao những cuộc livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội có doanh thu 1 ngày có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Làm thế nào để quản lý được chất lượng của các sản phẩm theo hình thức kinh doanh này?

ĐB Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong quản lý thuốc lá điện tử
Kinhtedothi- Chiều 4/6, tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, đại biểu Quốc hội quan tâm tới tình trạng thuốc lá điện tử được bán tràn lan trên thị trường; đại biểu đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý mặt hàng này.

Đại biểu Quốc hội: sản phẩm du lịch đêm còn đơn điệu
Kinhtedothi - Chiều 5/6, chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan tâm đến giải pháp phát triển du lịch đêm; phát triển đội ngũ hướng dẫn viên đạt chuẩn.