Ba nước Đông Nam Á tiếp nhận người di cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo AFP, ngày 20/5, ngoại trưởng các nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã nhất trí thực thi các biện pháp tạm thời để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Theo đó, Malaysia và Indonesia sẽ cung cấp lều lán tạm thời cho 7.000 người di cư bị mắc kẹt trên biển với điều kiện những người này có thể được tái định cư hoặc hồi hương trong vòng một năm. Đây là bước đột phá đầu tiên trong cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Đông Nam Á đang phải đối mặt sau nhiều tuần các quốc gia trong khu vực không đồng ý tiếp nhận hàng ngàn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần