Ba sơn nữ bị bán làm 'nô lệ' trong nhà nghỉ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bỏ ra 4 triệu đồng, hai bà chủ nhà nghỉ ở Nam Định đã có trong tay 3 cô gái trẻ để sai khiến. Không chịu nổi cảnh đày đọa thể xác, các cô đã tìm cách bỏ trốn.

KTĐT - Bỏ ra 4 triệu đồng, hai bà chủ nhà nghỉ ở Nam Định đã có trong tay 3 cô gái trẻ để sai khiến. Không chịu nổi cảnh đày đọa thể xác, các cô đã tìm cách bỏ trốn.

Các nạn nhân còn tố cáo đã bị bà chủ nhà nghỉ ép phải bán trinh, trở thành gái mại dâm "phục vụ" hàng chục lượt khách làng chơi mỗi ngày.

Theo kết quả xác minh, có nhu cầu tìm nữ tiếp viên, hai bà chủ nhà nghỉ (Vũ Thị Ba Lan và Nguyễn Thị Lan) ở huyện Hải Hậu, Nam Định liên hệ với Nguyễn Tiến Cương (33 tuổi) và Lê Thị Cương (23 tuổi), Lô Thị Phượng (33 tuổi) đi "săn" các thôn nữ ở vùng miền núi Nghệ An.

Trong 2 tháng, nhóm này lừa ba cô gái trẻ, bán cho các bà chủ lấy tiền công 4 triệu đồng. Ba nạn nhân sau đó đã trốn khỏi nhà nghỉ, báo cảnh sát về hành vi của Cương cùng đồng bọn.

Chiều 11/11, TAND Nghệ An tuyên phạt Tiến Cương 36 tháng tù, đồng phạm Phượng và Lê Thị Cương lần lượt chịu án 30 và 21 tháng tù về tội mua bán phụ nữ. Án treo 21-36 tháng tù được tòa áp dụng với 2 bà chủ nhà nghỉ.

Về tố cáo bị ép bán dâm của nạn nhân, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý các bị cáo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần