“Bà trùm” sim card điện thoại sa lưới sau gần 1 năm lẩn trốn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đang bị truy nã nhưng Thanh còn dùng tên của con mình, thành lập một công ty mới nhằm tiếp tục lừa đảo. Theo Cơ quan CSĐT, bước đầu đã xác định, Thanh đã lừa 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn 240 tỷ đồng.

Chiều 7/5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Tổng cục Cảnh sát tội phạm, Bộ Công an đã áp giải bà Lã Thị Thanh (41 tuổi, quê Nam Định, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) từ Hà Nội vào TP.HCM bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra.
Trước đó, năm 2013, Thanh là đối tượng bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo Cơ quan CSĐT, bước đầu đã xác định, Thanh đã lừa 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn 240 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2011, Thanh bắt đầu quá trình lừa đảo của mình bằng chiêu kêu gọi nhiều người hợp tác kinh doanh mua bán sim card điện thoại với số tiền cực lớn. Với thủ đoạn làm giả giấy tờ là bản hợp đồng đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh do Công ty Quang Anh ký kết với Viettel có giá trị 500 tỷ đồng, Thanh đã lừa nhiều cá nhân và tổ chức giao tiền cho mình rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với bà Lã Thị Thanh. Sau gần 1 năm lẩn trốn, gần đây, trinh sát C52 Bộ Công an phát hiện bà Thanh hay xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai, khi trốn truy nã di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Quá trình lẩn trốn Thanh sử dụng nhiều tên giả và luôn đeo khẩu trang để che giấu tung tích.

Điều đáng nói là mặc dù đang bị truy nã nhưng Thanh còn liều lĩnh đến mức khi đang trốn tại Hà Nội, Thanh dùng tên của con mình, thành lập Công ty Khánh Linh nhằm tiếp tục lừa đảo, thì bị bắt.