Kinhtedothi – Tại phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với “bà trùm” thông thầu 5-6 năm tù.
Sáng 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Tiến.
Sau khi kết thúc phần tranh luận, đại diện viện KSND TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 14 bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ) được xác định là người chủ mưu.
Bị cáo hoa Công Hậu (SN 1962, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) là người xin chủ trương, lập dự án mua máy CT Scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm từ khâu thẩm định hồ sơ kỹ thuật, năng lực tài chính của các nhà thầu, tổ chức mời thầu và đấu thầu, nhưng đã thông đồng với Công ty NSJ do Hoàng Thị Thúy Nga đứng đầu.
Theo đó, đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 5-6 năm đối với bị cáo Hoa Công Hậu; đối với Lê Thành Lữ (SN 1966, nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế) bị đề nghị từ 3-4 năm tù.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 5-6 năm tù. Ảnh: Tân Tiến.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 5-6 năm tù. Các bị cáo cũng thuộc nhóm Công ty NSJ, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù, gồm: Kim Trọng Đoàn (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc), Hoàng Ngọc Quang (SN 1981, nguyên Giám đốc Khối Y tế). Các bị cáo bị đề nghị từ 3 - 3 năm 6 tháng tù, gồm: Hoàng Ngọc Hồng Phúc (SN 1983), Phùng Thị Dương (SN 1986), Nông Thị Bích Sửu (SN 1973) và Đoàn Thị Nở (SN 1990).
Các bị cáo bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù treo, gồm: Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc Công ty NSJ), Nguyễn Phước Thiện (SN 1976, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn), Đặng Thị Mỹ Nga (SN 1968, nguyên Trưởng phòng Quản lý giá và công sản Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) và Vũ Thị Thu Nga (SN 1986, chuyên viên).
Duy nhất bị cáo Bạch Thị Diệu Hiền (SN 1984, nhân viên Công ty NSJ), bị đề nghị mức án nhẹ nhất là 24-36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Kinhtedothi – Các bị cáo thông đồng, gian lận trong đấu thầu để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong vụ án này, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu nhận 1 tỷ đồng từ Công ty NSJ do thông thầu.
Kinhtedothi - Trước khi có hồ sơ mời thầu, Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo cấp dưới đưa Lê Thành Lữ thông số kỹ thuật máy CT Scanner 128 lát cắt Siemens Healthcare (có 4 thông số đặc thù) để đưa vào yêu cầu mời thầu, tạo lợi thế cho mặt hàng do Công ty NSJ phân phối trúng thầu.
Kinhtedothi – Trong vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 115 tỷ đồng.
Kinhtedothi- Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch ảo, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.
Kinhtedothi-Vụ việc người mẹ tại Quảng Nam bị khởi tố vì bị nghi giết hai con ruột để chiếm đoạt tiền bảo hiểm đang gây chấn động dư luận. Ngoài khía cạnh đạo đức, hành vi này còn đặt ra vấn đề pháp lý nghiêm trọng, với dấu hiệu phạm tội có tình tiết định khung đặc biệt nghiêm trọng.
Kinhtedothi- Các đối tượng bao gồm 4 lái xe taxi và 1 thợ cắt tóc ngang nhiên lập sòng bài ngay giữa Hoa viên TP Buôn Ma Thuột. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng công an phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện và bắt giữ.
Kinhtedothi - Sau khi Công an TP Hà Nội triển khai mô hình tổ chức mới, lực lượng Công an cấp xã, phường với tinh thần nâng cao trách nhiệm; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ… ngay tại địa phương. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, gìn giữ sự bình yên cho người dân Thủ đô.