Ba Vì: gần 700 hồ sơ cấp căn cước theo mẫu mới

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ trao thẻ căn cước cho những công dân đầu tiên được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.

Từ ngày 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới, trong đó, chuyển từ cấp căn cước công dân sang thẻ căn cước; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Người dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
Người dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Triển khai theo đúng kế hoạch, Công an TP đã đồng loạt ra quân thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân trên địa bàn. Trải qua gần 10 ngày thực hiện, lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP đã thu nhận hồ sơ căn cước đối với hơn 36.000 trường hợp, trong đó có hơn 1.500 trường hợp trẻ từ 0 - 6 tuổi, gần 13.000 trường hợp trẻ từ 6 - 14 tuổi và hơn 21.000 trường hợp từ 14 tuổi trở lên. Hiện nay, hàng nghìn hồ sơ cấp căn cước đang tiếp tục được lực lượng công an thu nhận, xử lý. Trung bình mỗi ngày, toàn TP thu nhận hơn 8.000 hồ sơ cấp căn cước mới.

Tại huyện Ba Vì, Công an huyện cũng đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ từ 0 - 6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Từ sáng sớm các ngày trong tuần, nhiều người dân đến trụ sở đơn vị làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước. 

Theo thống kê từ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì, từ ngày 1/7 đến nay, đơn vị thu nhận gần 700 hồ sơ cấp căn cước mẫu mới, trong đó có hơn 10 trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi, hơn 30 trường hợp trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi và hơn 650 trường hợp công dân trên 14 tuổi.

Người dân đến làm căn cước đa phần đều nắm những thông tin cơ bản của Luật Căn cước năm 2023, tuy nhiên việc khai báo hồ sơ trực tuyến còn nhiều khó khăn, đặc biệt với người lớn tuổi.

Những công dân đầu tiên được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.
Những công dân đầu tiên được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.

Trung tá Phan Thị Hoài Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Ba Vì) cho biết, Công an huyện đã chuẩn bị tối đa trang thiết bị, nhân lực để phục vụ cấp căn cước cho công dân, nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi, phục vụ công dân nhanh nhất.

"Đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, bảo đảm việc thu nhận, cấp căn cước mới cho công dân. Việc cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ được thực hiện hoàn toàn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của Luật Căn cước với nhiều hình thức đa dạng phong phú" - trung tá Phan Thị Hoài Thanh nhấn mạnh.