Ba Vì: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 chưa biết bơi chiếm 62,7%

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/6, tại trường THCS Vật Lại, UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ phát động Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; khai giảng các lớp phổ cập bơi cho học sinh năm 2023.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh, phong trào “Dạy bơi cho học sinh phổ thông trên địa bàn huyện Ba Vì” trong dịp nghỉ hè 2023 là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng chống, ứng phó trong hoàn cảnh bị đuối nước và cứu người bị đuối nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì phát biểu tại Lễ phát động Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; khai giảng các lớp phổ cập bơi cho học sinh năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì phát biểu tại Lễ phát động Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; khai giảng các lớp phổ cập bơi cho học sinh năm 2023.

"Thông qua hoạt động này giúp nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống đuối nước. Đồng thời, phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích lành giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất cho học sinh, đoàn viên, đội viên"- ông Nguyễn Đức Anh cho biết thêm.

Theo như thống kê, huyện Ba Vì hiện nay có tổng số 7.083 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 biết bơi, chiếm tỷ lệ hơn 37,3%. Tuy nhiên, số em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 chưa biết bơi vẫn còn 11.904, chiếm 62,7%. Số người dân biết bơi và có kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp.

Số người dân huyện Ba Vì biết bơi và có kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp.
Số người dân huyện Ba Vì biết bơi và có kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp.

Trong khi đó, tại Hà Nội, tính riêng trong giai đoạn 2018 - 2022, Sở VH&TT Hà Nội đã phối hợp với UBND 30 quận, huyện, thị xã mở 5.397 lớp dạy bơi được tổ chức, 224.692 học sinh tham gia và có 162.912 được trao chứng chỉ bơi.

Cùng với các lớp dạy bơi, hướng dẫn cho học sinh biết bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, TP cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn viên cứu hộ, huấn luyện cứu đuối cho cán bộ, hướng dẫn viên các địa phương, góp phần ngăn chặn tai nạn đuối nước, giảm thiểu rủi ro cho người dân, học sinh, sinh viên... Trong năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn trong dịp hè năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần