Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ba Vì: Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Thịnh Thôn

Kinhtedothi - Sau thời gian tu bổ, tôn tạo với 3 giai đoạn, Di tích lịch sử văn hóa đền Thịnh Thôn (xã Cam Thượng, Ba Vì) chính thức hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc truyền thống, kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị văn hoá- lịch sử của di tích.

Đền Thịnh Thôn là công trình kiến trúc tín ngưỡng được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Nơi thờ phụng thân mẫu của Hai Bà Trưng, bà Man Thiện thuộc dòng dõi các vua Hùng. Theo truyền thuyết và thần phả ghi năm Hồng Phúc thứ Nhất (1572), sau khu xung trận đánh giặc Đông Hán, bà đã hy sinh vào tháng 3 năm 43 sau Công nguyên. Bà Man Thiện sau khi tử trận đã trôi dạt về nhánh sông làng Thịnh Thôn, thuộc xã Cam Thượng. Nhân dân địa phương đã chôn cất bà tại cánh đồng Mả Dạ, từ đó dân làng đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao Bà tại nơi đây.

Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Ba Vì tặng hoa chúc mừng Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Thịnh Thôn.

Trải qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, cán bộ và Nhân dân làng Thịnh Thôn vẫn luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị của di tích. Hiện nay, đền Thịnh Thôn còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý hiếm như Thần phả Chữ Hán, 7 đạo sắc phong, long ngai bài vị, quán tẩy bằng đồng…Với giá trị lịch sử văn hoá to lớn đó, năm 1992 Di tích đền Thịnh Thôn đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đây được coi là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, Nhân dân huyện Ba Vì nói chung, xã Cam Thượng, làng Thịnh Thôn nói riêng.

Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đền Thịnh Thôn (xã Cam Thượng, Ba Vì).

Trải qua biến đổi thăng trầm của lịch sử, khuôn viên di tích cũng như hiện trạng ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, huyện Ba Vì đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Cam Thượng tiến hành khảo sát, lập dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hoá đền Thịnh Thôn.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thịnh Thôn đã được phê duyệt triển khai đầu tư với quy mô lớn, đồng bộ gồm tổng thể các hạng mục kiến trúc, hạ tầng với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 vào năm 2019, giai đoạn 2 và 3 vào năm 2022. Tính đến nay, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc truyền thống, kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị văn hoá- lịch sử của di tích.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ