Ba Vì: Khen thưởng 194 học sinh tiêu biểu và 19 giáo viên năm học 2022–2023

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2022 – 2023.

Năm học 2022 - 2023, quy mô giáo dục và đào tạo của huyện Ba Vì tiếp tục phát triển mạnh. Cụ thể, toàn huyện có 120 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT với trên 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 76.600 học sinh.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh, thực hiện mục tiêu “đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện”, cùng với sự quan tâm của các cấp cũng như Nhân dân trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ, từng bước hiện đại.

"Kết thúc năm học 2022 - 2023, công tác dạy và học đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, đối với bậc học mầm non, quy mô mạng lưới trường lớp được duy trì và phát triển; huy động được tối đa số lượng trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%; các nhóm lớp trong trường mầm non đều được học 2 buổi/ngày; bậc tiểu học và THCS, THPT có nhiều khởi sắc" - ông Phùng Ngọc Oanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện đã có 487 học sinh đạt giải, trong đó: 15 giải Nhất, 67 giải Nhì, 120 giải Ba, 285 giải Khuyến khích. Ở cấp TP, toàn huyện có 45 học sinh đạt giải trong đó: 7 giải Nhì; 11 giải Ba, 27 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đã biểu dương, chúc mừng những thành tích của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã đạt được trong năm học 2022 - 2023.

"Những kết quả trong công tác dạy và học của ngành là niềm tự của cả huyện. Lãnh đạo huyện Ba Vì mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người, tận tâm tận lực chăm lo, dạy dỗ học sinh, khai sáng trí tuệ, mở mang tri thức, thắp sáng ngọn lửa tâm hồn cho học sinh để các em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đây chính là cơ sở vững chắc để huyện Ba Vì tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - ông Đỗ Mạnh Hưng chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích trong công tác dạy và học tại huyện Ba Vì.

"Ba Vì là một huyện xa trung tâm Thủ đô, song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự cố gắng của ngành GD&ĐT huyện Ba Vì đã có nhiều bước tiến dài, trong đó là việc đẩy mạnh liên kết nâng cao chất lượng dạy học; triển khai mô hình Tiếng trống học bài, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dạy bộ môn Tiếng Anh" - ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

UBND huyện Ba Vì tuyên dương, khen thưởng 194 học sinh tiêu biểu và 19 giáo viên có nhiều thành tích trong công tác dạy học năm học 2022 – 2023.
UBND huyện Ba Vì tuyên dương, khen thưởng 194 học sinh tiêu biểu và 19 giáo viên có nhiều thành tích trong công tác dạy học năm học 2022 – 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện tuyên dương, khen thưởng 194 học sinh tiêu biểu và 19 giáo viên có nhiều thành tích trong công tác dạy học năm học 2022 – 2023. Công ty CP Ao Vua đã ủng hỗ 100 triệu đồng; Vườn Quốc gia Ba Vì ủng hộ 30 triệu đồng; gia đình ông Bạch Công Tiến – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học huyện.