Kinhtedothi - Hai điểm sạt lở được phát lộ tại xã Minh Châu và Thị trấn Tây Đằng khiến người dân mất ăn mất ngủ tại Ba Vì.
Video: Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng tại xã Minh Châu và Thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, Hà Nội).
Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội thuộc huyện Ba Vì. Đây là xã vùng bãi bồi giữa sông Hồng, được thành lập từ năm 1955 với 3 thôn là Chu Chàng, Chu Châu và Liễu Châu. Sau đó do ngập lụt liên miên, Liễu Châu chuyển về thị trấn Tây Đằng.Những năm gần đây, tình trạng sạt lở liên tục xảy ra gây ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn xã.Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong ngày 23/5 tại thôn Chu Châu, các hộ dân lại có một nỗi lo là đất của gia đình cũng như ruộng đồng, hoa màu bị cuốn đi bất cứ lúc nào do sạt lở rất lớn.Hình ảnh cung sạt lở có chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng đến diện tích hoa màu của người dân. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Danh Thọ tại thôn Chu Châu không khỏi bàng hoàng khi những gốc hoa màu đang vào mùa thua hoạch bỗng biến mất dưới lòng sông."Tình trạng sạt lở đã xảy ra từ đầu năm 2024, diện tích đất và hoa màu ngày càng mất dần. Tính đến thời điểm này chỉ còn khoảng gần 30m so với 150m ban đầu, gia đình tôi xác định mất trắng ruộng và hoa màu khi mùa lũ về" - ông Nguyễn Danh Thọ chia sẻ.Cán bộ địa chính xã Minh Châu cũng ngỡ ngàng khi những mét đất hoa màu của người dân bị mất do sạt lở.Theo lãnh đạo xã Minh Châu, nguyên nhân xảy ra do mực nước sông Hồng xuống thấp đã làm biến đổi dòng chảy. Cùng với đó do ảnh hưởng của hưởng của trận mưa dông và đặc biệt có tình trạng khai thác cát trộm.Tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng tại khu vực xã Minh Châu.Ngoài phần sạt lở nằm trên địa bàn xã Minh Châu còn xuất hiện 1 điểm khác thuộc sự quản lý của Thị trấn Tây Đằng.Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn sạt lở này có chiều dài khoảng hơn 500m.Tỷ lệ chênh cao giữa mặt bãi cao với mặt nước khoảng từ 2 đến 5m tạo thành các vách sạt đứng 2m đến 5m tạo thành các vách sạt đứng.Những đoạn sạt lở này đã ăn sát vào hoa màu của người dân, tiềm ẩn nguy hiểm cao.Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng, thậm chí mất ăn mất ngủ về việc sạt lở diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn.Hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận vào ngày 23/5.Việc sạt lở không có dấu hiệu dừng lại khi chưa có giải pháp cụ thể ngăn chặn."Thời điểm hiện tại chưa phải vào mùa mưa, tình trạng sạt lở diễn ra chậm. Tuy nhiên, khi vào mùa mưa sẽ không lường trước được điều gì và nguy cơ "xóa sổ" xã là có thể xảy ra" - Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt chia sẻ.
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2024 – 2029, hiệp thương cử 69 ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới theo hướng trẻ hóa và mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, tâm huyết với công tác mặt trận.
Kinhtedothi - Nếu kết quả xác minh cho thấy lỗi do đơn vị kinh doanh khu vui chơi tự phát thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội “Vô ý làm chết người”.
Kinhtedothi - Chiều 13/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 3 nạn nhân tử vong tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì).
Kinhtedothi - Ngày 1/7, phường Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động. Với gần 100.000 cán bộ, đảng viên và người dân, nơi đây đang rất tự hào khi vinh dự được TP Hà Nội lựa chọn kế thừa tên gọi Hoàng Mai
Kinhtedothi- Ngày 1/7, HĐND lâm thời phường Xuân Phương đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đầu tiên, đánh dấu bước chuyển mình của phường Xuân Phương khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương mới.
Kinhtedothi - Ngày 1/7, HĐND phường Yên Sở lâm thời khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để Công bố các Quyết định của Thường trực HĐND TP Hà Nội về nhân sự và thông qua các nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Kinhtedothi - Sáng 1/7, HĐND phường Cửa Nam lâm thời khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét các nội dung quan trọng sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.