Bắc Bộ hạ nhiệt, Trung Bộ duy trì nắng nóng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay (31/5), nắng nóng tạm thời gián đoạn ở các tỉnh Bắc Bộ, trong khi đó các ven biển Trung Bộ vẫn còn nắng nóng, có nơi vẫn trên 40 độ C.

Cụ thể, nắng nóng tạm thời gián đoạn ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ. Từ ngày 1/6, nắng nóng sẽ quay trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C. 
Hôm nay (31/5), ở khu vực Hà Nội nắng nóng sẽ giảm nhiệt.
Hôm nay (31/5), ở khu vực Hà Nội nắng nóng sẽ giảm nhiệt.
Ngày hôm qua (30/5), nắng nóng gay gắt đã có xu hướng dịu bớt trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt phổ biến 36-39 độ. Một số nơi trên 40 độ như: Mai Châu (Hòa Bình) 41 độ, Hòa Bình 40.2 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 41,5 độ,… Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, một số nơi trên 41 độ như: Quỳ Hợp 42.6 độ, Tây Hiếu 41.8 độ, Con Cuông (Nghệ An) 42.7 độ, Hương Sơn 42.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 42.0 độ,...

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 31/3 cụ thể:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần