Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ Hà Nội xuống 12 độ C

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 ngày mưa và lạnh, hôm nay (13/1) khu vực Hà Nội đã hết mưa, tuy nhiên trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ Hà Nội xuống 12 độ C - Ảnh 1
7h sáng nay, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội xấp xỉ 13 độ, độ ẩm 94% .Gió bắc thổi cấp 2. Trời rét buốt. Hiện mưa không còn nên cảm giác giá rét sẽ không bằng hôm qua, đến chiều khi trời giảm mây, hửng sáng và nhiệt độ tăng lên 15 - 16 độ C. Tuy nhiên về cơ bản vẫn rét, độ ẩm thấp nhất hôm nay khoảng 65%. Đêm nay mây giảm, lại rét buốt với mức nhiệt thấp nhất khoảng 13-14 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi và vùng núi cao 9-11 độ C.

 Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, trong đêm nay và sáng mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, từ chiều mai mưa giảm dần.

Thời tiết các khu vực đêm 12 ngày 13/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ. Trời rét, độ ẩm từ 82 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14​-17 độ C, cao nhất từ 15​-18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 18​-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, độ ẩm từ 83​-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11​-14 độ C, vùng núi 9​-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 14-17 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên​-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 70​-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15​-18 độ C; phía Nam có nơi 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17​-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 27​-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 55-95%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60-95%. Nhiệt độ thấp khu vực Tây Nguyên từ 17​-20 độ C, cao nhất từ 27​-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khoảng đêm 15, ngày 16/1 lại có KKL tăng cường, nhưng rất yếu. Phải đợi tới ngày ông Công - ông Táo thì mới có không khí lạnh tăng cường mạnh, nhưng khả năng rét không bằng hôm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần