Bác bỏ thông tin tiêu thụ gần 70 tấn vàng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước số liệu do Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố, năm 2014, Việt Nam tiêu thụ hết 69,1 tấn vàng, đa số ý kiến của những người trong ngành đều bác bỏ con số này.

Một số căn cứ đưa ra cho thấy, với số lượng DN gia công nữ trang không lớn, mỗi tháng nhu cầu nguyên liệu của mỗi DN này cũng chỉ khoảng 200kg nên thực chất lượng vàng dùng để chế tác nữ trang không nhiều. Còn ở các tiệm vàng, việc chế tác chủ yếu là mua lại sản phẩm đã bán ra trước đó rồi nấu lại, không mua vàng nguyên liệu nhiều. Trong khi đó, đầu ra của vàng được kiểm soát: Một là làm nguyên liệu cho vàng nữ trang, nhẫn tròn trơn; Hai là làm nguyên liệu để chế tác vàng mỹ nghệ, thường làm lớp áo bên ngoài sản phẩm. Ba là phục vụ công nghiệp sản xuất hàng công nghệ, nhưng lượng vàng cần cho những hoạt động này cũng rất ít. Trong khi lối đi lớn nhất của vàng lậu trong nhiều năm trước là để dập thành vàng miếng bán ra thị trường giờ đã bị chặn. Từ những nguyên nhân trên, con số 12,7 tấn vàng nữ trang tiêu thụ trong năm 2014 trên thị trường trong nước được nhận định là hợp lý hơn.