Bắc Bộ tiếp tục mưa và rét

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã tiến sát đến các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, sáng nay (13/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng biên giới phía Bắc.

Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa phùn và lạnh
Khu vực Hà Nội tiếp tục mưa phùn và lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
Sau đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ hôm nay, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ chiều nay, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời trở rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay có mưa nhiều nơi.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Thời tiết ngày và đêm 13/3 các vùng trên cả nước cụ thể như sau:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất từ 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 24-27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa nhiều nơi. Gió nhẹ, đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, cao nhất từ 24-27 độ, có nơi 28-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông 35-38 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần