Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ C

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hôm nay (16/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, có nơi dưới 7 độ C.

Ảnh minh họa
Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, có nơi dưới 7 độ. Ảnh minh họa
Sáng sớm nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở Bắc và trung Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. 

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực từ Bình Thuận-Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; riêng vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu cơn bão Melor nên có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/12 cụ thể, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, vùng núi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, vùng núi dưới 15 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, phía Nam 22-25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam 28-31độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần