Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
 
Do lưỡi cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn sâu về phía tây, có trục đi qua Bắc Bộ xuống phía nam, sau đó sẽ ổn định và nâng trục lên phía bắc nên hôm nay (13/8) phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng.
 
Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, chịu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
 
Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
 
Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
 
Từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.
 
Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.