Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang: khởi tố vụ án sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Kinhtedothi - Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, hai đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1991) và Nguyễn Văn Chung (SN 1982, cùng trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cùng bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, theo quy định tại khoản 2, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang.

Trước đó, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an xã Tân Hưng và Đội Quản lý thị trường số 3 bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Vĩnh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả ngay tại nhà riêng. Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, cùng trú huyện Lạng Giang) cũng có mặt và tham gia quá trình sản xuất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 7.200 sản phẩm thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật, khoảng 20.000 tem nhãn giả, 1.000 chai nhựa, 300 kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ các sản phẩm không chứa hoạt chất chuyên dùng, không có tác dụng phòng trừ sâu bệnh, thậm chí có thể gây hại cho cây trồng và môi trường.

Thuốc bảo vệ thực vật giả tại cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Vĩnh.

Điều đáng chú ý là toàn bộ hoạt động kinh doanh của các đối tượng diễn ra chủ yếu qua mạng xã hội. Từ cuối năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Vĩnh đã giao bán khoảng 10.700 đơn hàng cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng doanh thu ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đường dây tiêu thụ sản phẩm giả. Đồng thời, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Qua đây, lực lượng chức năng cảnh báo người dân và các hộ nông dân cần hết sức cảnh giác khi mua thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ nên mua sản phẩm tại các đại lý, cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Lộ trình tinh giản biên chế sau sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Lộ trình tinh giản biên chế sau sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng chôn, lấp chất thải số lượng đặc biệt lớn ở Hà Nội

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng chôn, lấp chất thải số lượng đặc biệt lớn ở Hà Nội

26 Jun, 09:09 PM

Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội vừa đấu tranh khám phá vụ án đổ, chôn, lấp chất thải công nghiệp với số lượng đặc biệt lớn gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn Sóc Sơn. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định các đối tượng đã chôn lấp hàng chất thải (xỉ chì thải) ra môi trường.

Hà Nội: quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma tuý

Hà Nội: quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma tuý

26 Jun, 05:44 PM

Kinhtedothi – Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, trật tự xã hội và là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm. Trung bình mỗi năm, Công an TP phát hiện, bắt giữ trên 3.000 vụ, gần 5.000 đối tượng phạm tội ma túy…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ