Bắc Giang: Một tài xế trả lại 50 triệu đồng khách hàng chuyển khoản nhầm

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi nhận ra khách hàng đã chuyển khoản nhầm anh Chung đã liên hệ và trả lại khách hàng.

Lái xe taxi Đào Văn Chung.
Lái xe taxi Đào Văn Chung.

Khoảng 19 giờ 30 tối 25/3, tại Công an phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang), với sự chứng kiến của lực lượng công an và Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông - Vận tải, anh Đào Văn Chung (SN 1977), lái xe taxi của hãng 559 đã trao trả lại 50 triệu đồng cho khách hàng chuyển khoản nhầm vào tối 24/3.

Lái xe taxi Đào Văn Chung.
Lái xe taxi Đào Văn Chung.

Anh Đào Văn Chung lái xe taxi BKS 98A – 097.98 kể lại: “Khoảng 21 giờ tối 24/3, tôi nhận được lệnh của tổng đài đón khách trên đường Xương Giang (TP Bắc Giang). Sau đó vị khách tên là N.V.L đề nghị đưa về nhà ở đường Lý Tử Tấn, phường Xương Giang”.

"Khi khách xuống xe, đồng hồ báo cước 50 nghìn đồng và tôi nhận chuyển khoản. Lúc đó có khách khác gọi nên tôi vội đi ngay, không để ý số tiền nhận vào tài khoản. Đến đêm về nhà, nhận ra số tiền quá lớn trong tài khoản, tuy nhiên lúc đó đã muộn nên tôi quyết định sáng hôm sau (25/3) sẽ báo lại hãng”, anh Chung nói.

Ngay sau đó, anh Chung báo sự việc cho công ty, đồng thời nhờ kiểm tra cuốc xe, tìm số điện thoại liên hệ với khách để trả lại.

Sáng 25/3, hãng taxi 559 kiểm tra lại toàn bộ lệnh khách gọi xe và xác minh khách hàng là chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền. Khi đã xác định chính xác khách hàng, hãng đã liên hệ, trao đổi việc chuyển khoản nhầm. Do vị khách có việc bận nên hẹn tối 25/3 sẽ đến Công an phường Ngô Quyền giải quyết.

Tại đây, anh N.V.L xác nhận đã chuyển khoản nhầm số tiền 50 triệu đồng, tuy vậy thời điểm đó anh L không biết đã thao tác nhầm, chỉ đến khi hãng taxi liên hệ, anh mới nhận ra.

Nhận lại tiền chuyển nhầm, người khách  N.V.L bày tỏ sự cảm ơn đối với lái xe và hãng taxi đã hoàn trả lại số tiền lớn.