Kinhtedothi- Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, đến 18 giờ ngày 8/9, nhiều khách hàng đã được cấp điện trở lại, sự cố về viễn thông được khắc phục nên bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc.
Theo Công ty điện lực Bắc Giang, do ảnh hưởng của bão số 3 nên đã gây sự cố điện, nhiều khu vực trong tỉnh mất điện diện rộng, có thời điểm lên tới hơn 480 nghìn khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Nhiều trạm bơm tiêu úng không thể vận hành do mất điện, ảnh hưởng lớn đến việc phòng, chống, khắc phục hậu quả sau bão.
Cán bộ ngành điện khắc phục sự cố điện tại phường Tăng Tiến (thị xã Việt Yên).
Trước tình hình đó, ngành điện đã nỗ lực vào cuộc, làm xuyên đêm, bố trí cán bộ trực 24/24 để khắc phục sự cố. Nhờ vậy đến nay, 34/36 trạm bơm có điện, nhiều khu vực dân sinh được cấp điện trở lại, phục vụ cuộc sống.
Hiện vẫn còn khoảng 180 nghìn khách hàng mất điện, tập trung chủ yếu ở Sơn Động, Lục Ngạn. Nguyên nhân là do lũ dâng cao, sự cố về điện chưa thể khắc phục triệt để.
Khu vực xã Xuân Hương (Lạng Giang) tối nay đã được cấp điện trở lại.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông, công tác khắc phục, bảo đảm thông tin liên lạc cũng được thực hiện khẩn trương. Chiều nay, VNPT Bắc Giang đã khắc phục, đấu nối xong cáp quang từ Ba Chẽ (Quảng Ninh) đến Sơn Động nên thông tin liên lạc bảo đảm, đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi việc liên lạc bị gián đoạn cục bộ. Để bảo đảm kết nối, thông tin thông suốt trở lại bình thường cần khoảng 4-5 ngày mới hoàn tất. Hiện nay, các nhà mạng đang tiếp tục rà soát, xử lý sự cố cáp viễn thông.
Kinhtedothi- Ngay sau khi bão số 3 đổ vào đất liền, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã huy động 100% quân số trực sẵn sàng ứng cứu giúp Nhân dân chống bão.
Kinhtedothi- Theo thống kê sơ bộ, tính đến 21 giờ ngày 7/9, toàn tỉnh Bắc Giang có 5 người bị thương do mái nhà hoặc cây đổ vào người, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.1
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 560/TB-VPCP ngày 17/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng, tình trạng thiếu hụt lao động đang trở thành thách thức lớn đối với tỉnh Phú Thọ. Nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường lao động.
KInhtedothi - Một số người dân khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng thắc mắc vì sao họ đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 550.000 đồng/tháng nhưng kể từ ngày 1/7/2025 chỉ còn 500.000 đồng/tháng, giảm 50.000 đồng so với trước.
Kinhtedothi - Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tích cực thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), giúp những người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, kiến tạo cuộc sống mới. Đây cũng là chính sách quan trọng nhằm giải quyết vấn đề an sinh xã hội.