Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang: phát hiện hàng nghìn gói thực phẩm "nhái" nhãn hiệu, không rõ xuất xứ

Kinhtedothi- Hơn 1.200 gói hàng hóa đã thành phẩm gồm bò khô, khô gà, hướng dương, bánh kẹo các loại có dấu hiệu "nhái" nhãn hiệu; 2.400 chiếc chân gà đã qua tẩm ướp không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Giang phát hiện.

Theo đó, qua kiểm tra, cơ sở sản xuất các loại hàng hoá này đặt tại thôn Chùa, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) do ông Tạ Văn Tâm (SN 1988) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một số máy móc, nguyên vật liệu, tem nhãn, hàng hóa có liên quan đến dấu hiệu sản xuất hàng giả (Máy hàn miệng túi, máy đóng nắp hộp, máy in date, cân, dụng cụ đóng gói); hơn 100.000 tem nhãn hàng hóa các loại; 250 kg vỏ túi nilon, vỏ hộp; hơn 1.200 gói hàng hóa đã thành phẩm (gồm: bò khô, khô gà, hướng dương, bánh kẹo...) và 2.400 chân gà đã qua tẩm ướp không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Tâm diễn lại hành vi đóng gói sản phẩm giả.

Ông Tạ Văn Tâm thừa nhận đã đặt mua nguyên vật liệu trôi nổi trên mạng, mua máy móc, đặt in tem nhãn làm giả về tên địa chỉ tổ chức, cá nhân, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa. Sau đó, chủ cơ sở này đã tiến hành đóng gói hàng hóa để bán kiếm lời. Ông Tâm cũng thừa nhận, bản thân trực tiếp sử dụng xe ôtô tải phục vụ việc vận chuyển, phân phối hàng đi giao bán tại các đại lý, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại cơ sở vi phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện gần 12 tấn rau, củ nhập lậu ở TP Hồ Chí Minh

Phát hiện gần 12 tấn rau, củ nhập lậu ở TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế thi hành án dân sự: đảm bảo thượng tôn pháp luật, nhưng cần nhân văn, thấu tình đạt lý

Cưỡng chế thi hành án dân sự: đảm bảo thượng tôn pháp luật, nhưng cần nhân văn, thấu tình đạt lý

04 Jun, 08:25 AM

Kinhtedothi- Liên quan đến vụ việc Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, tranh chấp đòi tài sản tại căn nhà ở số 32H đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh, theo thông báo của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh, sáng ngày 3/6, đơn vị này đã tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với bà Lê Hoàng Bảo Ngọc (là bị đơn trong vụ việc).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ