Bắc Giang: thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước mới cho gần 10.000 người

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Công an tỉnh Bắc Giang - cơ quan thường trực của Tổ Đề án 06/CP tỉnh, từ ngày 1/7 đến sáng 17/7, tỉnh Bắc Giang đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước mới cho gần 10.000 người dân, trả thẻ cho 5.000 người. Tổng số hồ sơ thu nhận nằm trong tốp đầu của cả nước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) trao thẻ căn cước cho các công dân thu nhận đợt đầu tiên.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) trao thẻ căn cước cho các công dân thu nhận đợt đầu tiên.

Cụ thể, bộ phận một cửa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an 10 huyện, thị xã, TP đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước mới cho 9.963 người và trả thẻ cho 5.000 người, trong đó có nhiều trẻ dưới 6 tuổi. Một số huyện thu nhận ở mức cao là Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Ngạn… Công dân có thể nhận được thẻ sau một tuần kể từ khi thực hiện thủ tục thu nhận.

Hiện tỉnh Bắc Giang có 11 bộ máy thu nhận mống mắt, bố trí ở bộ phận một cửa của Công an tỉnh và công an 10 huyện, thị xã, TP. Thẻ căn cước được cấp cho người dân ở các độ tuổi khác nhau như trẻ dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Tại Điều 19 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, không bắt buộc. Việc cấp thẻ căn cước lần đầu cho người dưới 14 tuổi là miễn phí; khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì mới phải nộp phí theo quy định. Thẻ căn cước cấp cho người dưới 14 tuổi có kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật cao và tích hợp thêm nhiều thông tin khác, sử dụng thuận tiện hơn so với giấy khai sinh.

Thẻ căn cước mới cấp cho người dưới 14 tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh. UBND cấp xã vẫn cấp giấy khai sinh cho công dân theo quy định của pháp luật hiện hành.