Bắc Kinh: Lại báo động đỏ ô nhiễm không khí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày hôm nay (18/12) tiếp tục đặt báo động đỏ về ô nhiễm không khí lần thứ 2 chỉ trong 1 tháng.

Cụ thể, theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, khói mù sẽ trải rộng từ  vùng Tây An ngang qua khu vực trung tâm đất nước, tràn vào Bắc Kinh, sau đó vươn đến Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân ở vùng đông bắc.
Bắc Kinh: Lại báo động đỏ ô nhiễm không khí - Ảnh 1
Dự báo, không khí ô nhiễm sẽ xuất hiện tại Bắc Kinh từ tối ngày 19/12 và kéo dài đến hôm 23/12. Tầm nhìn ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ giảm xuống dưới 1km.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Bắc Kinh và các khu vực tỉnh Hà Bắc lân cận Thủ đô sẽ vượt mức 500, trong khi người dân được khuyến cáo nên ở nhà khi con số này quá 300.

Hồi đầu tuần trước, chính quyền Bắc Kinh đã nâng mức báo động ô nhiễm không khí lên màu đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo khi chỉ số AQI vượt quá 500. Khói mù dầy đặc khiến người dân hít thở khó khăn. Theo đó, các hoạt động ngoài trời, công trình xây dựng và trường học đã bị tạm ngừng.

Báo động đỏ thứ hai được đưa ra khi chính phủ tin rằng chỉ số AQI sẽ vượt trên 200 trong ít nhất ba ngày.