Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẵn sàng đánh thuế thêm đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.
Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có thêm bước leo thang mới vào cuối tuần vừa rồi, khi ông Trump dọa áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẵn sàng đánh thuế thêm đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Ảnh: CNBC
Tổng thống Trump hôm 7/9 tuyên bố có ý định đánh thuế bổ sung thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bên cạnh kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc dự kiến sớm được thực thi.
"Nếu phía Mỹ tiếp tục thực thi biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa của Trung Quốc, chắc chắn chúng tôi sẽ buộc phải có động thái đáp trả cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang khẳng định.
Hiện Mỹ đã áp thuế quan bổ sung 25% lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, chủ yếu là máy công nghiệp, linh kiện điện tử trung gian, bao gồm thiết bị bán dẫn.
Danh sách gói thuế mới trị giá 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bao gồm một số sản phẩm tiêu dùng như thiết bị ghi âm và ghi hình, vali, túi xách, lốp xe, máy hút bụi…
Điện thoại di động, mặt hàng nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ từ Trung Quốc, hiện chưa nằm trong danh sách chịu thuế mới, tuy nhiên chắc chắn sẽ bị áp thuế nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế thêm 267 tỷ USD hàng hóa.
Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế và dọa áp thuế lên tổng cộng 517 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, cao hơn con số 505 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2017. Theo Cơ quan Thống kê Mỹ, nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đã áp đặt và đề xuất áp thuế mới trị giá 110 tỷ USD đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ, tuy nhiên dầu thô và máy bay không nằm trong danh sách hàng hóa sẽ bị đánh thuế.
Trong khi đó, theo số liệu mới nhất, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 8 đạt mức kỷ lục, tăng trưởng vượt dự đoán của giới phân tích trong 5 tháng liên tiếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần