Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai bị truy tố

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bạc Liêu vừa truy tố nhiều đối tượng liên quan dự án Khu dân cư Nọc Nạng, trong đó có ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận, đều nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai).

Ngày 23/5, thông tin từ VKSND tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, huyện Giá Rai (nay là phường 1, thị xã Giá Rai, thỉnh Bạc Liêu), cơ quan vừa hoàn tất cáo trạng các đối tượng liên quan vụ án. Theo đó, truy tố ông Võ Văn Phượng (67 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Giá Rai, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; ông Nguyễn Văn Trận (45 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai), ông Nguyễn Thanh Lẹ (58 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai) cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, truy tố các ông: Ngô Văn Hà (58 tuổi, cựu Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Giá Rai); Huỳnh Hữu Phước (72 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8); Trần Xuân Hiền (62 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà); Nguyễn Việt Trung (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc) cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng đã được cơ quan giám định, xác định tổng giá trị thiệt hại cho Nhà nước gần 42 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đang tống đạt các quyết định của vụ án đối với ông Trần Văn Hiền, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà. Ảnh CTV

Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu với giá hơn 63 tỷ đồng. Mặc dù Công ty TNHH Thiên Phúc chỉ nộp cho Nhà nước 7,7 tỷ đồng, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND huyện Giá Rai đã có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cho công ty được cấp 214 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một góc Khu dân cư Nọc Nạng, Giá Rai, Bạc Liêu. Ảnh Hoàng Nam

Ngay sau khi có 214 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay, mặc dù hạ tầng dự án chưa được đầu tư hoàn thiện, ông Nguyễn Việt Trung đã chuyển nhượng, cầm cố cho nhiều cá nhân, thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng thu được khoảng 65 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Trung không đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng theo tiến độ và hợp đồng đã ký kết với UBND huyện Giá Rai, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với hành vi sai phạm liên quan đến cấp 214 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: 9 năm tù cho đối tượng hoạt động FULRO

Đắk Lắk: 9 năm tù cho đối tượng hoạt động FULRO

24 May, 12:50 PM

Kinhtedothi- Đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm điểm khi tham gia hoạt động FULRO, chống phá Nhà nước Việt Nam nhưng Y Thinh Niê vẫn tái phạm cho đến khi bị xử lý và nhận mức án 9 năm tù giam.

Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước từ hành vi vứt xác động vật ra sông, suối tại Hà Giang

Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước từ hành vi vứt xác động vật ra sông, suối tại Hà Giang

24 May, 11:18 AM

Kinhtedothi- Một vụ việc gây bức xúc trong dư luận vừa được phát hiện tại xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang, Hà Giang), khi đối tượng Trần Xuân Chiến (SN 1967) bị bắt quả tang vứt gần 2 tạ thịt lợn chết ra suối trong đêm. Kiểm tra tại nhà riêng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 460kg thịt lợn chết đang được bảo quản trong tủ đông.

Phú Thọ: triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp gần 200.000 người

Phú Thọ: triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp gần 200.000 người

23 May, 08:58 PM

Kinhtedothi- Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phá thành công đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn với gần 200.000 thành viên, trong đó hơn 107.000 người là công dân Việt Nam, còn lại là người nước ngoài tại nhiều quốc gia khác nhau.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ