Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: 4 sở được tái lập sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2023

Kinhtedothi - Tại phiên làm việc cuối vào sáng 13/12, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, 100% đại biểu tham dự đã đồng ý thông qua đề án tái lập 4 sở trực thuộc UBND tỉnh.

Với 46/46 đại biểu đồng thuận, đề án tái lập 4 sở do UBND tỉnh Bạc Liêu trình vào phiên làm việc trước đó đã được thông qua. Theo đó, các sở sau 4 năm sáp nhập sẽ tái lập trở lại gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông. Dự kiến, các sở này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong quý I/2023.

100% đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu tán thành tái lập 4 sở.

Đề án cũng quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như biên chế và trụ sở làm việc của từng đơn vị. Trong đó, tổ chức bộ máy lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Giám đốc và không quá 2 phó Giám đốc. Riêng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ được bổ sung thêm 1 phó Giám đốc nếu có Giám đốc biệt phái, trụ sở dự kiến bố trí tại cơ sở của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tổ chức bộ máy lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 3 phó Giám đốc. Dự kiến trụ sở làm việc tại nơi 2 đơn vị này đang hoạt động.

Trước đó, ngày 2/12, thông tin với báo chí, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, việc tách thành 4 sở phải tuân thủ theo nguyên tắc “không phát sinh thêm trụ sở và không tăng thêm biên chế.”

Lý giải vấn đề này bà Lê Thị Ái Nam nói, việc sắp xếp 4 sở thành 2 sở như trước kia đã đúng theo tinh thần tinh gọn bộ máy của Trung ương. Khi sáp nhập các sở đã không lãng phí, mà còn giảm biên chế, giảm được cán bộ lãnh đạo, giảm đầu mối... Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, dù có hiệu quả, nhưng với một sở chuyên ngành quá lớn, một số lĩnh vực tương đồng nhưng thật ra không tương đồng, dẫn đến Ban Giám đốc 2 sở gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

''Việc tái lập các sở cũng nhằm thuận lợi cho hoạt động giữa sở đối với sự lãnh đạo ngành dọc của Trung ương. Tỉnh ủy chủ trương mặc dù tách thành 4 sở nhưng không tăng biên chế, còn trụ sở làm việc trên cơ sở sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có" - bà Lê Thị Ái Nam nói.

 

Tháng 11/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu công bố quyết định hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ