Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang chuẩn bị sắp xếp lại đơn vị hành chính

Kinhtedothi - Giai đoạn 2023-2025, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đều có điều chỉnh hoặc giảm một phường sau khi thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 7/6, tại tỉnh Bạc Liêu, đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng làm trưởng đoàn, đã làm việc với các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Ông Từ Minh Phúc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (Hoàng Nam).

Bạc Liêu điều chỉnh 01 phường

Tại buổi làm việc, ông Từ Minh Phúc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông tin, tỉnh này có một đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp là phường 3 (TP Bạc Liêu). Lý do, phường 3 có diện tích dưới 20% và dân số dưới 300% so với tiêu chuẩn quy định.

Về phương án sắp xếp, ông Từ Minh Phúc cho biết, do phường 3 là phường trung tâm kinh tế, chính trị của TP Bạc Liêu nên vẫn giữ nguyên hiện trạng. Tỉnh sẽ điều chỉnh một phần diện tích và dân số của 2 khóm thuộc phường 8 ghép vào phường 3. Sau khi sắp xếp, sẽ cơ bản không làm xáo trộn nhiều các đơn vị hành chính.

"Không có trụ sở và cán bộ dôi dư, cũng như không phát sinh các chế độ, chính sách đặc thù đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ phát sinh một phần kinh phí dự kiến là hơn 2,4 tỷ đồng và thay đổi các loại giấy tờ của một bộ phận cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,..." - ông Từ Minh Phúc nói thêm.

Cà Mau, Kiên Giang đều giảm 01 phường

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, tỉnh này có 2 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp là phường 2 và xã Tắc Vân (TP Cà Mau). Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh một phần xã Nguyễn Việt Khái vào thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) để mở rộng thị trấn này.

Theo đó, sẽ nhập nguyên hiện trạng phường 2 với một phần phường 9 và một phần phường 4 để hình thành phường 2 (mới); điều chỉnh một phần còn lại của phường 4 nhập vào phường Tân Xuyên (TP Cà Mau). Sau sắp xếp, TP Cà Mau sẽ không còn phường 4. Riêng xã Tắc Vân, qua rà soát hiện tại đảm bảo tiêu chí thành lập phường nên tỉnh giữ nguyên hiện trạng và xây dựng phương án thành lập phường Tắc Vân.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi giảm một phường sẽ dôi dư 23 cán bộ. Tỉnh xem xét chuyển công chức, tinh giản biên chế, điều động sang địa bàn khác, rút về các cơ quan chức năng thuộc TP Cà Mau.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh này có một đơn vị cấp xã là phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá) và một đơn vị cấp huyện là TP Hà Tiên thuộc diện sắp xếp. Theo đó, phương án của tỉnh Kiên Giang đưa ra là sáp nhập phường Vĩnh Thanh Vân với phường Vĩnh Bảo (TP Rạch Giá), lấy tên là phường Vĩnh Thanh Vân. Riêng TP Hà Tiên do địa bàn đặc biệt, giáp biên giới, có cửa khẩu quốc tế, đặc thù về an ninh quốc phòng trọng yếu nên thuộc đối tượng không sắp xếp.

"Sau sắp xếp phường, có 22 cán bộ dôi dư. Qua rà soát, đối với TP Rạch Giá được tăng thêm 46 cán bộ, công chức, do đó sẽ đảm bảo được cho 22 cán bộ dôi dư này" - lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông tin thêm.

Phải quan tâm đến cán bộ dôi dư

Sau khi nghe báo cáo, ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đánh giá cao Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đã tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo ông, khối lượng công việc còn lại tùy từng địa phương có nơi đơn giản nhưng có nơi phức tạp, trong khi thời gian còn lại không nhiều vì chỉ còn khoảng 10 tháng nữa đến kỳ đại hội cơ sở.

"Việc cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính có liên quan tới người dân, nên cần có sự phối hợp liên ngành, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và sự đồng thuận của nhân dân tại địa phương. Đây là những điều kiện quan trọng để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được thành công" - ông Võ Thành Hưng nhấn mạnh.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, ông Võ Thành Hưng đề nghị tỉnh khẩn trương gửi đề án, trong đó nêu rõ có hay không việc sắp xếp cán bộ, trụ sở dôi dư,…

Với tỉnh Kiên Giang, ông Võ Thành Hưng đề nghị chủ động bổ sung các tiêu chuẩn đặc điểm liên quan đến TP Hà Tiên về quốc phòng an ninh. Còn tỉnh Cà Mau, đề nghị tỉnh làm các thủ tục liên quan tới việc điều chỉnh quy hoạch, đánh giá lại tiêu chuẩn đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Về trụ sở dôi dư, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện đúng quy định, kể cả việc điều chuyển cho các tổ chức chính trị - xã hội. Với những cán bộ dôi dư, yêu cầu rà soát lại từng đối tượng để có sự đồng thuận, tránh khiếu kiện sau này.

Nhiều sắc màu trong sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024”

Nhiều sắc màu trong sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

19 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi- Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến sẽ được diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu, tạo khí thế và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

17 Dec, 05:33 AM

Kinhtedothi - Việc HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện một công cụ kỹ thuật, mà còn đặt nền tảng cho tư duy quản trị mới trong bối cảnh Hà Nội vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

16 Dec, 07:49 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ