Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nóng “Dự án đóng tàu cá ra điện”

Kinhtedothi-Được ưu đãi thực hiện Dự án đóng tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, nhưng Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào lại tự ý đầu tư khai thác điện năng lượng mặt trời, gây xôn xao dư luận. Vụ việc đang được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo kiểm tra, làm rõ.

Ngày 21/2, trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động của dự án đóng tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá nhưng lại đầu tư khai thác điện năng lượng mặt trời. Tổ Kiểm tra do phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng đang tiến hành kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng đất đối với Công ty CP Thuận Phát Gành Hào (chủ đầu tư của DA)

Cho ưu đãi để đóng tàu

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 27/7/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty CP Thuận Phát Gành Hào đầu tư dự án nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá, tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Diện tích đất cho công ty thuê thực hiện dự án hơn 69.000m2. Trong đó, đất cho khu vực đóng mới tàu cá là 29.000m2, phần còn lại phục vụ cho dịch vụ hậu cần nghề cá. Dự án có tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng (từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2020).

Dự án nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá, tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải

Đây được xem là một trong những dự án quan trọng, đáp ứng hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản, phục vụ phát triển kinh tế biển của tỉnh Bạc Liêu.  Đồng thời, dự án cũng thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư khi tạo nhiều công ăn việc làm, hỗ trợ ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Vì vậy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với Công ty CP Thuận Phát Gành Hào để thực hiện dự án, như: miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời gian Nhà nước giao đất thực hiện dự án (năm 2018 đến 2068); được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm); miễn thuế 4 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Cơ quan chức năng cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư sớm hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động.

Kiểm tra lại hóa ra điện

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào thực hiện nhiều hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Xây dựng các công trình, hạng mục ngoài quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép; góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Khi cơ quan chức năng  tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hóa thành nhà máy đóng tàu ra điện năng lượng mặt trời "chui"

Cụ thể, công ty đã đầu tư xây dựng nhiều trụ bê tông cốt thép, lắp đặt các pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 7.200,08 kWp và có 7 tổ chức kinh tế đã ký kết 7 hợp đồng mua bán điện cho hệ thống điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/12/2020 với chi nhánh Điện lực Đông Hải. Chưa hết, công ty còn chia nhỏ công suất dưới 1 MW để ký kết hợp đồng mua bán điện, có dấu hiệu "lách luật", để được hưởng ưu đãi về giá bán điện. Đây là công trình, hạng mục ngoài quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngày 20/3/2020, Công ty CP Thuận Phát Gành Hào còn ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty V.V.B.L. Theo đó, Công ty V.V.B.L được tiếp nhận và quản lý, sử dụng toàn bộ mặt bằng, diện tích đất đã được xác định là 20.000m2 tại phần diện tích đất thực hiện dự án của Công ty CP Thuận Phát Gành Hào, nhằm mục đích đầu tư sản xuất kinh doanh chế biến hải sản và sản xuất nước mắm truyền thống. Do đó, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Công ty CP Thuận Phát Gành Hào là trái quy định pháp luật.

Dư luận cho rằng, đơn vị đã trục lợi chính sách của nhà nước

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, Công ty CP Thuận Phát Gành Hào có dấu hiệu lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để hoạt động đầu tư “chui,” thu lợi bất chính, làm thất thoát Ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Do đó, nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến địa phương hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan ban ngành tỉnh Bạc Liêu đang kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

“Tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để xem doanh nghiệp vi phạm thế nào. Khi nào có kết luận thì sẽ xử lý. Quan điểm của UBND tỉnh là ai vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó” -  ông Phạm Văn Thiều thông tin với báo chí.

Thăng trầm nghề làm muối Bạc Liêu

Thăng trầm nghề làm muối Bạc Liêu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho 2 khu đô thị hơn 4.000ha 

Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho 2 khu đô thị hơn 4.000ha 

04 Jul, 03:00 PM

Kinhtedothi - Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) vừa công bố thông tin đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án khu đô thị mới Tu Bông và Đầm Môn. Tổng diện tích của hai dự án vượt 4.000 ha, với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 65.300 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm ven biển Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho Khu đô thị hỗn hợp Cam Lâm 

Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho Khu đô thị hỗn hợp Cam Lâm 

03 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Khu đô thị hỗn hợp Cam Lâm có quy mô sử dụng đất khoảng 102,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, dân số dự kiến hơn 10.800 người với nhiều hạng mục hạ tầng và nhà ở thương mại - xã hội đồng bộ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ