Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: kiên quyết xử lý nhưng nợ thuế vẫn hơn 405 tỷ đồng

Kinhtedothi – Cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp cưỡng chế mạnh, nhưng tính đến 30/6/2024, tỉnh Bạc Liêu vẫn còn 29.944 người nợ thuế với tổng số tiền hơn 405 tỉ đồng. Trong đó 1.670 doanh nghiệp đang nợ 351,291 tỷ đồng, và có không ít đã chây ỳ không chấp hành nghĩa vụ thuế.

Cưỡng chế, thất thu thuế vẫn tăng

Ngày 5/8, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị liên quan đến tình hình nợ thuế quá lớn trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn số 2885/VP-KGVX thông tin cụ thể. Theo đó, qua rà soát tổng số nợ thuế tính đến ngày 30/6/2024, toàn tỉnh Bạc Liêu có 29.944 người nợ thuế với tổng số tiền hơn 405 tỉ đồng. Trong đó, có 1.670 doanh nghiệp còn đang nợ thuế 351,291 tỷ đồng, 28.274 hộ kinh doanh vẫn còn đang nợ 48,991 tỷ đồng tiền thuế.

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, đối với các doanh nghiệp nợ thuế quá hạn, nợ chây ỳ, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để thu hồi tiền thuế nợ như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; ngừng sử dụng hóa đơn; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công khai thông tin người nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh... nhưng hiệu quả thu hồi nợ vẫn đạt không cao.

Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh thu được số tiền nợ thuế 91,638 tỷ đồng, đạt 20.6% số tiền thuế nợ (tính đến 31/12/2023). Riêng Chi cục Thuế TP Bạc Liêu năm 2023 không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do một số nguyên nhân, dẫn đến nhiệm vụ thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, hụt thu 6 tỉ đồng, đạt 98,15% chỉ tiêu trên giao. Không những vậy, do hiệu quả thu nợ đạt thấp, nên 6 tháng đầu năm 2024, nợ thuế tăng lên 30,038 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 6,6% so với thời điểm 31/12/2023.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện vẫn còn một số trường hợp có số tiền nợ thuế lớn, như: Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu nợ thuế gần 29 tỉ đồng; Công ty CP du lịch sinh thái Nam Hải nợ thuế hơn 15 tỉ đồng; Công ty CP xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu nợ thuế 11,8 tỉ đồng; Công ty Công Minh hơn 6 tỷ đồng...

Cấm xuất cảnh, vẫn chây ỳ nợ thuế

Theo Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân nợ thuế do người kinh doanh bị ảnh hưởng qua những năm dịch bệnh, tình hình sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, kém hiệu quả, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh. Ngoài ra, một số dự án có sử dụng đất đang có khiếu nại yêu cầu giải quyết chưa có kết quả, nhiều trường hợp hết thời gian gia hạn người nợ thuế không chấp hành nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, một số doanh nghiệp bị thu hồi đất nên không chấp hành nộp nợ thuế.

"Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp người nợ thuế còn thiếu ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Một số doanh nghiệp nợ thuế số tiền lớn, dù đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, thậm chí cấm xuất cảnh nhưng vẫn chây ỳ nợ thuế" - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm.

Theo đó, từ đầu 2024 đến nay, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh như trên để xử lý, nhưng nhiều doanh nghiệp nợ thuế vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Trong số đó, có Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Minh (Công ty Nguyễn Minh MST 1900314836) tính đến ngày 30/6/2024 vẫn nợ thuế với tổng số tiền 6.045.160.478 đồng (trong đó nợ tiền thuê đất và chậm nộp phát sinh của tiền thuê đất chỉ 950.776.433 đồng).

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công ty Nguyễn Minh có thành lập 04 Chi nhánh để hoạt động kinh doanh (hạch toán độc lập), nhưng đều đang nợ thuế. Theo đó, Chi nhánh Cửa hàng VLXD Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Minh (MST 1900314836-001) nợ thuế với tổng số tiền 1,224 tỷ đồng, Chi nhánh 2 - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Minh (MST 1900314836-003) nợ thuế với tổng số tiền 1,880 tỷ đồng. Hai chi nhánh này Chi cục Thuế TP Bạc Liêu đã liên tiếp ban hành nhiều quyết định cưỡng chế tài khoản, quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với doanh nghiệp. Thậm chí, trong tháng 6/2024 Chi cục Thuế TP Bạc Liêu cũng đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của 2 chi nhánh trên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (ngày 17/7/2024) Chi cục Thuế TP Bạc Liêu vẫn chưa thu được tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của hai chi nhánh.

Phương tiện chở vật liệu xây dựng của Công ty Nguyễn Minh tại công trình đường Lò Rèn phường 5 TP Bạc Liêu tháng 5/2024 (Hoàng Nam)

Hai chi nhánh còn lại cũng đang nợ thuế, cam kết trả dần tiền thuế nợ từ 30 đến 50 triệu đồng là Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Minh (MST 1900314836-002) nợ thuế với tổng số tiền 100,770 triệu đồng và Chi nhánh 3 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Minh (MST 1900314836-005) đang nợ thuế với tổng số tiền 1,463 tỷ đồng. Công ty Nguyễn Minh có cam kết nộp nợ và hàng tháng nộp dần tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước từ 200 đến 500 triệu đồng.  

Hiện cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu vẫn đang tiến hành các biện pháp cương quyết, mạnh tay để chống thất thu ngân sách trên địa bàn. “Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục đôn đốc và tăng cường thực hiện các bước cưỡng chế tiếp theo để thu hồi tiền thuế nợ theo quy định” – ông Trần Trung Vỹ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định.

Các doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế tại Bạc Liêu

Các doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế tại Bạc Liêu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ