Bạc Liêu, nơi hội tụ tinh hoa di sản và khát vọng phát triển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đêm 27/11, hàng vạn người dân tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đã hội tụ về Quảng Trường Hùng Vương tưng bừng tham dự lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.”

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bạc Liêu được biết đến là một trong những cái nôi của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, quê hương bản Dạ cổ hoài lang của cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu “bất hủ” đặt nền móng cho sự phát triển của loại hình âm nhạc “vọng cổ” và nghệ thuật sân khấu cải lương.

Nhấn mạnh về Đờn ca tài tử Nam Bộ, Phó Thủ tướng khẳng định đây một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của dân ca miền Trung, dân ca miền Nam. Là loại hình nghệ thuật đặc sắc của Vùng miệt vườn sông nước Nam Bộ kết hợp tinh tế - hòa quyện giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn. Phản ánh tinh hoa ngàn năm văn hiến của Dân tộc mang đậm nét cần cù, bình dị, chân thật, phóng khoáng, hào sảng, nghĩa hiệp, can trường nhưng rất đỗi nhân văn của những người con vùng đất phương Nam “Từ độ mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.”

Một phần tư thế kỷ sau tái lập, Bạc Liêu đã dám nghĩ, dám làm khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của mình, duy trì mức tăng trưởng khá so với Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhiều năm tăng trưởng ở mức hai con số và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập người dân tăng nhanh, đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều tiến bộ rõ nét. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng, lễ hội là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997 - 01/01/2022). Thể hiện sự nỗ lực của Bạc Liêu quyết tâm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Thông qua Ngày hội, Bạc Liêu mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhất là thu hút đầu tư, thu hút du khách đến với Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển du lịch và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2022 kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch, tôn vinh giá trị bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác cách đây hơn 100 năm, vừa bảo tồn và lan tỏa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tại lễ khai mạc
Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tại lễ khai mạc

Ngày Hội còn có sự góp mặt của nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như: Ca Trù; Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên; Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ; Dân ca Quan họ; Hát Chèo; Đờn ca tài tử Nam Bộ ...  cùng với các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer và người Hoa, tất cả sẽ cùng hòa điệu, để Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2022 thực sự trở thành nơi hội tụ tinh hoa của các miền di sản phi vật thể đại diện các vùng, miền trên cả nước.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29/11/2022, với 14 hoạt động đa dạng, phong phú. Có sự tham gia góp sức của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước trong các hoạt động như: Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa; Hội chợ Thương mại – Du lịch và sản phẩm Ocop; Ngày hội Tôm – Muối Bạc Liêu; Hội tụ tinh hoa di sản .v.v. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của các Miền di sản cùng về tham dự; dự kiến Ngày Hội sẽ thu hút hơn 20 ngàn lượt du khách đến với Bạc Liêu tham quan, du lịch.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Bạc Liêu tham quan nơi trưng bày tranh Đông Hồ 
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Bạc Liêu tham quan nơi trưng bày tranh Đông Hồ 

Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là Lãnh đạo Trung ương, các tỉnh thành phố và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau màn trình diễn nghệ thuật Văn hóa văn nghệ đặc sắc, người dân cũng đã được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng Trường Hùng Vương.