Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinh tedothi - Tái lập năm 1997, Bạc Liêu đi lên từ những khó khăn của một tỉnh nghèo nằm ven biển vùng bán đảo Cà Mau. Địa phương đã tận dụng tốt những lợi thế đẩy mạnh đầu tư, trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Chương trình nghệ thuật Mừng xuân 2023 tối 31/12
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Chương trình nghệ thuật Mừng xuân 2023 tối 31/12

Tối 31/12, tại Quảng trường Hùng Vương, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết, năm 2022, trải qua nhiều khó khăn thách thức, Bạc Liêu vẫn phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế khá, với mức tăng 9,6%, đứng thứ 4/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 15/63 tỉnh, thành phố cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách gần 4.180 tỷ đồng, vượt 28% dự toán. 8 dự án điện gió với tổng công suất gần 470 MW của tỉnh đang hoạt động ổn định, đứng thứ 3 cả nước.

Năm 2022, cũng là năm Bạc Liêu tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa Du lịch và Lễ hội Dạ cổ Hoài Lang, với nhiều hoạt động sôi nổi, ấn tượng. Sự kiện thu hút hơn 1.500 đại biểu khách mời, hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 25 năm tỉnh, thành phố cùng 100 ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh. 

Địa phương cũng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, trao chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng; đồng thời công bố danh mục mời gọi đầu tư gồm 195 dự án trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là 5 lĩnh vực trụ cột. Trong đó có 14 dự án với tổng vốn đăng ký trên 166.000 tỷ đồng đang được 9 nhà đầu tư tiếp cận, cam kết tham gia đầu tư.

“Năm 2023, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng tỉnh Bạc Liêu phát triển xanh, phát triển nhanh và bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước” - ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

 

Bạc Liêu có bờ biển dài hơn 56km, hội tụ những điều kiện tốt lý tưởng và tiềm năng để trở thành nơi phát triển điện gió. Theo quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030, tổng công suất tiềm năng về điện gió của Bạc Liêu lên đến 3.500MW.

Hiện trên địa bàn có 8 dự án điện gió đã đi vào hoạt động chính thức. Các dự án này có tổng công suất 469MW (đứng thứ 3 trên cả nước) gồm 176 trụ turbine, với tổng mức đầu tư hơn 23.841 tỷ đồng. 8 dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định chính thức cũng giúp tăng nguồn thu cho ngân sách của Bạc Liêu 450 tỷ đồng/năm.

Bạc Liêu đã đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, chọn năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển hàng đầu.