Bạc Liêu: Phạt nặng chủ nhà xây dựng không phép, “nhốt” cán bộ kiểm tra

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 50 triệu đồng đối với chủ căn nhà xây dựng không phép, có hành vi chống đối, “giam lỏng” 2 cán bộ thi hành công vụ.

Liên quan vụ việc chủ căn nhà xây dựng không phép nhưng có hành vi chống đối, "giam lỏng" 2 cán bộ thi hành công vụ khi bị kiểm tra mà báo Kinh tế và Đô thị đã đưa tin, chiều 3/3, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 24/QĐ-XPHC đối với ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu), tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, ông Tâm còn bị buộc phải khắc phục hậu quả là tháo phần công trình vi phạm, do không thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Thời gian khắc phục, tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu trong 10 ngày.

Theo quyết định trên, ông Tâm đã có hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định. Diện tích xây dựng chiều ngang 8,7 m, chiều dài cạnh tiếp giáp hẻm 1,7 m, chiều dài cạnh còn lại 2,08 m. Kết cấu kiềng bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5 m, khu cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn.

Về giao thông đường bộ, ông Tâm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. Hiện trạng chiều ngang 8,7 m, chiều dài 2 m. Vị trí xây dựng tại thửa đất số 117, 118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình, khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu.

Một căn nhà khác hiện tại của ông Tâm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở tuyến tránh phường 8, TP Bạc Liêu đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng ông Tâm vẫn không chấp hành.
Một căn nhà khác hiện tại của ông Tâm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở tuyến tránh phường 8, TP Bạc Liêu đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng ông Tâm vẫn không chấp hành.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 52,5 triệu đồng, trong đó xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở; xử phạt 35 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công công trình không phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với nhà ở riêng lẻ).

Trước đó, báo Kinh tế và Đô thị đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 23/2, UBND phường 7 phối hợp Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu kiểm tra công trình của ông Tâm tại thửa đất nêu trên. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Tâm tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ.

Để đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm đã cho tập kết vật tư bên trong công trình, đưa thợ vào bên trong để thi công, khóa trái cửa ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra, gây khó khăn trong việc xử lý.

Đến khoảng 18 giờ 55 cùng ngày, ông Tâm đến mở khóa công trình để thợ xây từ bên trong ra ngoài, các thành viên tổ chốt chặn tiến hành vào kiểm tra thì bị ông Tâm ngăn cản, không cho vào.

Được sự trợ giúp của công an phường, các thành viên đã vào được bên trong để kiểm tra. Nhưng bất ngờ, ông Tâm khóa trái cửa, "giam lỏng" ông Nguyễn Trí Nhân - Đội Quản lý Đô thị TP Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương - công chức địa chính - xây dựng đô thị - môi trường phường 7 bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và đông đảo người dân.

Sau một khoảng thời gian ngắn khóa trái cửa "giam lỏng", ông Tâm mới mở cửa cho 2 người này ra ngoài, trước sự hỗ trợ quyết liệt của Công an phường 7.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu đã chỉ đạo Công an TP Bạc Liêu khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, giam giữ người trái pháp luật đối với ông Đào Chí Tâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường 7 TP Bạc Liêu cho rằng, để lập lại trật tự đô thị, phấn đấu đưa TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, các cơ quan chức năng sẽ cương quyết hơn đối với các trường hợp vi phạm.