Bạc Liêu: Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu bị kỷ luật cách chức

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT-DL) tỉnh Bạc Liêu vừa triển khai quyết định kỷ luật chính quyền bằng hình thức cách chức Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu đối với ông Ngô Quốc Khánh.

Nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu, nơi sảy ra vụ việc.
Nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu, nơi sảy ra vụ việc.

Chiều ngày 5/5, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Thái Quốc Lưu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu cho biết, Sở này vừa triển khai quyết định kỷ luật chính quyền bằng hình thức cách chức Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu đối với ông Ngô Quốc Khánh.

Liên quan vụ việc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu cũng đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với bà Tô Việt Ái, chuyên viên Văn phòng Sở VH-TT-DL Bạc Liêu.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Quốc Khánh, Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, thuộc Đảng bộ Sở VH-TT-DL Bạc Liêu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu còn quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Tô Việt Ái, chuyên viên Văn phòng Sở VH-TT-DL Bạc Liêu.

Theo quyết định kỷ luật, với vai trò Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, ông Khánh chưa nêu cao tính gương mẫu của người cán bộ đảng viên.

Cụ thể, trong cuộc thi tuyển viên chức cho Nhà hát Cao Văn Lầu năm 2022, ông Khánh đã bàn bạc với bà Tô Việt Ái (nguyên Phó phòng Tổ chức hành chính, Sở VH-TT-DL, hiện là chuyên viên Văn phòng Sở VH-TT-DL Bạc Liêu) nhận 80 triệu đồng của 4 nhân viên nhà hát với mục đích nhằm giúp thi tuyển viên chức năm 2022. Do 4 người này không đủ tiền nên ông Khánh đã cho mỗi nhân viên tạm ứng 10 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị.

Do đó, ông Khánh còn vi phạm trong công tác quản lý tài chính của đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu xét thấy ông Khánh vi phạm lần đầu, chưa thực hiện hành vi vi phạm khi bị phát hiện, chủ động chấm dứt vi phạm, khắc phục kịp thời hậu quả, do đó có tình tiết giảm nhẹ khi xem xét, kỷ luật. Tuy nhiên, việc làm của ông Khánh gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên, làm giảm uy tín của đơn vị và vi phạm những điều đảng viên không được làm.