Kinhtedothi- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND về quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15/10/2025. Quy định nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo minh bạch trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.
Theo đó, đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường, kinh phí được sử dụng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm tuân thủ pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, thuế và các quy định hiện hành. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán chi cho hoạt động dạy thêm, học thêm theo Luật Ngân sách Nhà nước.
Ảnh minh họa
Giáo viên dạy thêm được quy đổi tiết dạy và chi trả theo Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT và Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định cũng khuyến khích giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh nhưng không thu tiền, đồng thời không sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động này.
Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu do thỏa thuận giữa phụ huynh, học sinh và cơ sở dạy thêm, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Bắc Ninh khuyến khích các cơ sở dạy thêm thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ chịu sự thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất của cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan chức năng các cấp. Các tập thể, cá nhân vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm.
Việc ban hành Quy định số 34/2025/QĐ-UBND được kỳ vọng góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, học thêm, bảo vệ quyền lợi học sinh, đồng thời tạo môi trường giáo dục công bằng và lành mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Kinhtedothi- Theo dự báo, từ sáng 6 đến ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to đến rất to tại Bắc Ninh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Kinhtedothi - Công an xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) cho biết vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (68 tuổi, trú tại xã Lục Nam) về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Kinhtedothi- Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một tàu vận chuyển cát khai thác trái phép trên sông Lục Nam, đoạn qua địa phận thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng.
Kinhtedothi – Liên quan tới hoạt động nhóm lớp, cơ sở mầm non tư thục hoạt động trên địa bàn, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.
Kinhtedothi – Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngay trong đợt thi đánh giá tư duy (TST) đầu tiên năm 2026, hệ thống ghi nhận gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm ngoái.
Kinhtedothi – Với thầy và trò Trường THPT chuyên Sơn Tây, kết quả đạt được tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026 là niềm vui lớn, đánh dấu một cột mốc đáng tự hào. Ngay trong năm đầu tiên chuyển sang mô hình trường THPT chuyên, nhà trường đã gây ấn tượng mạnh khi có 9 học sinh tham dự kỳ thi quốc gia và cả 9 em đều đoạt giải, đạt tỷ lệ 100%.
Kinhtedothi – Trong những ngày rét đậm, rét hại, các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời và thực hiện điều chỉnh thời gian học phù hợp.
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ ban hành những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước theo hướng phồn vinh, bền vững. Trong đó, giáo dục cần tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu với các chính sách đột phá cho đội ngũ nhà giáo, đổi mới chương trình và bảo đảm công bằng cho mọi học sinh.