Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Ninh: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 xếp thứ 5 toàn quốc

Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2025, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, xếp thứ 5 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.600 USD. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế địa phương, trong đó sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giữ vai trò chủ đạo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch năm 2025 ước đạt 182 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, đưa Bắc Ninh trở thành một trong hai địa phương dẫn đầu toàn quốc, với mức xuất siêu khoảng 6 tỷ USD. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, với tổng vốn đầu tư trong nước và FDI đạt khoảng 18,6 tỷ USD; riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước. Phong trào khởi nghiệp tiếp tục phát triển mạnh, với khoảng 6.500 doanh nghiệp thành lập mới trong năm.

Trong năm qua, tỉnh cũng tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cùng với các dự án về giao thông, y tế, giáo dục và văn hóa, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức còn tồn tại. Một số doanh nghiệp chịu áp lực lớn trong sản xuất, kinh doanh; các ngành sản xuất chủ lực bị tác động bởi chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ. Bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp với ước tính khoảng 1.480 tỷ đồng; tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực đô thị vẫn xảy ra khi mưa lớn. Ngoài ra, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn đầu còn phát sinh vướng mắc; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dù có tiến triển nhưng chưa đóng góp tương xứng vào tăng trưởng kinh tế.

Liên quan đến công tác quản lý nhà ở xã hội, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, hủy hợp đồng và thu hồi nhiều căn hộ tại các dự án nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân và nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh công bố 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, gồm 12 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 4 chỉ tiêu môi trường. Theo đó, GRDP năm 2026 dự kiến đạt hơn 598.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng phấn đấu đạt từ 12,5 đến 13%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 72.350 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương khoảng trên 57.100 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 1,9 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo khoảng 5%; hoàn thành trên 18.100 căn hộ nhà ở xã hội. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến tăng từ 5,75 triệu đồng/tháng lên 5,93 triệu đồng/tháng trong năm 2026.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bắc Ninh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tỉnh cũng xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường vành đai 4, vành đai 5, cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà… tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ