Bác sĩ, giáo viên làm từ thiện dịp Tết Nguyên đán

Trần Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều đơn vị, tổ chức đã tổ chức các chuyến từ thiện đến các bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội và các vùng sâu vùng xa với mong muốn chia sẻ yêu với người khó khăn trong những ngày Tết cổ truyền.

* Trường Tiểu học Nam Trung Yên tặng quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu T.Ư
Chiều 24/1, Ban giám hiệu và một số giáo viên, học sinh, phụ huynh đã đến tặng quà cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại Khoa Nhi, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư. Đây là một hoạt động thường niên của trường trong những năm gần đây.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên tặng quà cho bệnh nhi
Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) Trần Văn Hà cho biết, năm nay, nhà trường đã huy động đóng góp của một số phụ huynh, giáo viên và học sinh trong trường để trao 100 suất quà cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học Truyền máu T.Ư, mỗi suất trị giá 150.000 đồng.
“Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn các em học sinh thấu hiểu tinh thần “lá lành đùm lá rách”, biết yêu thương và chia sẻ với những bạn nhỏ kém may măn hơn mình. Trước đó, trường Tiểu học Nam Trung Yên đã phối hợp với Hội Khuyết tật TP Hà Nội tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ “Sánh bước yêu thương”, tại buổi giao lưu đó đã quyên góp từ học sinh và giáo viên được hơn 62 triệu đồng” - thầy giáo Trần Văn Hà cho hay.
Các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong chuyến từ thiện trao quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu T.Ư.
* Bệnh viện E tặng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo
Bệnh viện E cũng đã tổ chức tăng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân nghèo tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Theo các bác sĩ, bệnh tật chủ yếu mà người dân ở đây mắc phải: Viêm dạ dày, đau cột sống thắt lưng, viêm mũi họng, viêm amydal, thoái hóa khớp, hội chứng đau vai gáy, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể…
Đáng chú ý, có 10 trường hợp mắc sỏi thận, 1 trường hợp viêm túi mật giãn to, không có trẻ em nào bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Đối với những trường hợp này, các bệnh nhân đã được tư vấn để có hướng chữa trị hiệu quả và kịp thời.
Các bác sĩ Bệnh viện E khám bệnh miễn phí cho người dân
PGS.TS Trần Công Hoan - phụ trách khoa Chẩn đoản hình ảnh - trưởng đoàn công tác chia sẻ: “Hoạt động tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo nơi đây là việc làm cần thiết các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện E. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các bác sĩ Bệnh viện E sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, tặng quà cho các em học sinh, người già, gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam để họ có thể đón một cái Tết ấm áp và yêu thương".
Không chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo của xã Phú Tiến, các bác sĩ Bệnh viện E đã tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam. Bệnh viện E kết hợp với Công ty TNHH Thẩm mỹ Thùy Dung tặng 10 chiếc xe đạp; cùng Cty CP SXDVTM sản phẩm Ladoda (Hà Nội) tặng 40 cặp sách cho các em học sinh nghèo ở xã Phú Tiến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần