Bác sĩ lừa 'chạy' việc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bác sĩ ngoại khoa Nguyễn Thành Hưng khoe có khả năng xin việc tại bệnh viện để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/2, nhà chức trách cho biết, Nguyễn Thành Hưng (39 tuổi) là bác sĩ tại bệnh viện ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), khoe có khả năng "chạy việc" vào vị trí y tá, bác sĩ. Tưởng thật, bà Hạnh muốn xin việc cho con gái đã đưa trước cho Hưng 150 triệu đồng khi nộp hồ sơ. Trong năm 2011, bà nhiều lần giao thêm tiền theo yêu cầu của bác sĩ ngoại khoa này với tổng cộng là 340 triệu đồng.

Lãnh đạo bệnh viện phát hiện hành vi nhận tiền để xin việc của Hưng và đã sa thải ông này. Công an Hà Nội bắt Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển vụ án về Công an quận Hai Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền.

Hưng khai tiền chiếm đoạt của gia đình bà Hạnh đã dùng kinh doanh chứng khoán, bất động sản nhưng bị thua lỗ. Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục xác minh những nạn nhân khác của vụ án.