Bác sĩ về công tác ở Đắk Nông được hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng
Ngày 6/9, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức, ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông đã thông báo về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tài chính cho các bác sĩ có trình độ từ sau Đại học đến cử nhân y khoa, với mức hỗ trợ cụ thể như sau: Tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II: 400 triệu đồng/người; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ nội trú: 370 triệu đồng/người; bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 350 triệu đồng/người; bác sĩ tốt nghiệp loại khá: 300 triệu đồng/người; bác sĩ tốt nghiệp loại trung bình: 200 triệu đồng/người.
Chính sách thu hút của tỉnh Đắk Nông còn áp dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập huyện Tuy Đức, huyện Đắk Glong, Trung tâm Pháp y, công tác ở bộ phận, lĩnh vực tâm thần.
Theo đó, đối với bác sĩ tốt nghiệp loại khá: 40 triệu đồng/người; bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 50 triệu đồng/người; bác sĩ có trình độ sau đại học: 60 triệu đồng/người.

Ông Huỳnh Thanh Huynh thông tin thêm, hiện nay Sở Y tế Đắk Nông đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và kế hoạch đào tạo. Trong giai đoạn 2024-2028, Đắk Nông dự kiến thu hút 95 bác sĩ thông qua chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cho khoảng 4.741 lượt và đào tạo 150 bác sĩ mới.

Lý do nào khiến Hà Nội vẫn khó thu hút bác sĩ về cơ sở?
Kinhtedothi-Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, số lượng bác sỹ được tuyển dụng về tuyến cơ sở trên địa bàn thời gian qua tăng chậm, thiếu nhân lực trình độ chuyên môn cao. Từ đó gây khó khăn trong phát triển kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu để khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Nguy cơ bùng phát dịch, Bộ Y tế kêu gọi đưa trẻ đi tiêm phòng
Kinhtedothi - Chiều 22/8, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024" với chủ đề "Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh" và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi.

Ca sởi tăng hơn 8 lần, Bộ Y tế yêu cầu đẩy lùi dịch
Kinhtedothi - Ngày 28/8, thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương.